Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Xe quá hạn kiểm định, mất cửa nhưng vẫn "vô tư" tung hoành trên QL46

Nhiều xe tải hạng nặng quá hạn kiểm định, thậm chí có xe còn “nát như tương” nhưng vẫn chở đất đá, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

 Xe hổ vồ 36C – 17138 mặc dù đã mất cánh cửa bên ghế lái nhưng tài xế vẫn vô tư chở đất đá đi trên quốc lộ 46

Có thể nói, trong thời gian qua trên tuyến Quốc lộ 46 đoạn qua huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) vẫn xuất hiện nhiều xe tải hạng nặng quá hạn kiểm định, thậm chí có xe còn “nát như tương” nhưng vẫn chở đất đá, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Theo quan sát thực tế của chúng tôi ngày 7/12, đa số các xe tải này chở đất đá cho các dự án trên địa bàn huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn. Cụ thể, xe tải hạng nặng BKS 37H – 5985 mặc dù đã hết hạn kiểm định từ 02/5/2013 và xe tải 37H - 5958 hết hạn kiểm định từ 07/01/2014 nhưng vẫn chở đất đá đi trên Quốc lộ 46

 Xe 37H-5958 và xe 37H-5985 đã hết hạn kiểm định gần 5 năm nhưng vẫn chở đất đá đi trên quốc lộ

Trước đó, trên QL46 đoạn qua thị trấn Nam Đàn, xe tải 37C – 15059 dán chữ “THIEN Y” mặc dù đã quá hạn kiểm định từ 03/5/2017 nhưng vẫn vô tư đi trên đường, thậm chí thành thùng xe này theo quy định chỉ được cao 80cm, nhưng xe này đã cơi nới gần gấp đôi. Do vết hàn xì cơi nới thành thùng qua loa nên bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy nham nhở, mất an toàn khi đi bên cạnh xe này.

 Xe “THIEN Y” 37C – 15059 cơi nới thành thùng, hàn xì qua loa nên tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT

Đặc biệt, xe tải “hổ vồ” BKS 36C – 17138 mặc dù đã mất hẳn cánh cửa phía bên lái xe nhưng tài xế vẫn liều mình chở đất đá bon bon trên Quốc lộ 46 đoạn qua huyện Hưng Nguyên. Do cánh cửa không còn nên rất nhiều người khi nhìn thấy cảnh tượng này đều ngao ngán với độ liều của bác tài xế.

Việc để xe “nát” lưu thông trên QL46 tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đang đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan chức năng.