Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nữ tài xế chở 2 tạ pháo trên quốc lộ 1A

Nữ lái xe ôtô biển số Thanh Hóa khai nhận chở số pháo trên cho 2 người phụ nữ ở TX. Cửa Lò và Nghi Lộc (Nghệ An) để lấy tiền công vận chuyển.

Đêm 7/12, nhận tin báo từ quần chúng, Đội Quản lý thị trường cơ động (Chi cục QLTT) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tổ chức mật phục trên Quốc lộ 1A, phát hiện chiếc xe ô tô BKS 36L - 8584 có nhiều dấu hiệu khả nghi.

 Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Văn Chung

Đến khoảng 3h sáng 8/12 tại ngã 3 Nam Cấm (xã Nghi Long, Nghi Lộc), khi xe ô tô đang dừng để bốc dỡ hàng, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, phát hiện xe chở 170,8kg pháo các loại do nước ngoài sản xuất, còn mới 100%.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phạm Thị Thao (SN 1966, trú xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc) điều khiển không đưa ra được hóa đơn, chứng từ chứng minh được nguồn gốc hợp pháp số hàng trên.

Khai với cơ quan chức năng, bà Thao cho biết chủ số hàng trên là của bà Trần Thị Đáng (trú khối 3, phường Nghi Tân. TX Cửa Lò) và bà Mai Thị Hà (trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc). Bà Thao vận chuyển số hàng trên để lấy tiền cước.

 Chiếc xe ôtô vận chuyển pháo bị bắt giữ. Ảnh: Văn Chung

Hiện Chi cục QLTT đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đây là những chiến công xuất sắc liên tiếp của lực lượng Quản lý thị trường cơ động, Phòng cảnh sát hình sự trong cuộc chiến với pháo dịp cận Tết.