Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tù chung thân cho kẻ giết mợ ruột rồi đốt xác phi tang

Sau khi giết mợ ruột, Tâm đi mua xăng rồi quay lại đốt xác để phi tang. Tài sản cướp được, bị cáo vứt xuống suối, nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Sáng 7/12, tòa sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Phan Thành Tâm (23 tuổi, trú huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) tù chung thân về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng mức án chung thân.

Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 15/12/2016, Tâm đi bộ đến khu nghĩa trang thuộc thôn Phú Bình 2 (xã Cam Tâm, huyện Cam Lâm) thì gặp bà Lê Thị Thanh (60 tuổi, trú huyện Cam Lâm, là mợ ruột của bị cáo) đang đi chăn bò.

 Bị cáo Phan Thành Tâm tại tòa. Ảnh: A.Bình.

Khi gặp nhau, bà Thanh có trách cháu mình sao cứ mãi ăn chơi, không lo làm ăn. Lúc này, Thanh bỏ về nhà, lấy một con dao quay lại chỗ mợ mình và sát hại nạn nhân rồi kéo xác vào bụi rậm gần đó để dấu.

Trước lúc bỏ đi, Tâm còn lục túi bà Thanh lấy một điện thoại di động, 1,5 triệu đồng và tháo đôi bông tai bà này đang đeo.

Sau đó, Tâm đi mua xăng, quay lại chỗ xác bà Thanh, tưới xăng lên thi thể nạn nhân rồi châm lửa đốt.

Trước khi về nhà, Tâm đã vứt đôi bông tai và con dao gây án xuống một con suối thuộc thôn Sơn Tâm (huyện Cam Lâm), nhằm mục đích đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Đến 20h cùng ngày, Tâm quay lại con suối để ném tiếp chiếc điện thoại di động, rồi bỏ trốn. Sáng 22/12/2016, Phan Thành Tâm bị bắt.