Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Sạt lở nghiêm trọng đường ven sông Lam: Chậm khắc phục!

Xuất hiện từ nhiều tháng nay, nhưng 2 điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường ven sông Lam đoạn qua khu vực phường Nghi Hải, TX. Cửa Lò vẫn chưa được xử lý, ảnh hưởng đến ATGT cho người và phương tiện qua lại trên đoạn đường này.

 Vừa qua, mưa lũ do các cơn bão số 2, số 10 đã gây sạt lở nặng đường ven Sông Lam tại 3 phía chân cầu Hói Trai, km3 +184, thuộc địa phận khối Tân Quang, phường Nghi Hải (TX. Cửa Lò). Ảnh: Thành Cường

 Đặc biệt ở đầu cầu bên phải về phía Đông sạt lở đã "ăn" vào mặt đường nhựa. Ảnh: Thành Cường

 Ông Trần Quốc Kiệm, người dân Khối Tân Quang, cho hay: Tình trạng sạt lở bắt đầu từ cơn bão số 2. Do không xử lý nên đến bão số 10 sụt lở càng nghiêm trọng hơn. Nếu xử lý sớm chắc không đến nỗi như bây giờ. Ảnh: Thành Cường

 Điểm sạt lở khác nằm ở đoạn đường khu vực cầu Hải Thanh, cũng thuộc địa phận phường Nghi Hải. Đoạn sạt lở này dài hơn 15m, bắt đầu từ kè ăn vào chân cầu Ông Uy. Ảnh: Thành Cường

 Các trụ lan can giao thông đường bộ bị xói mòn chân, treo lơ lửng và có thể sập bất cứ lúc nào. Ta-luy bị sạt lở nghiêm trọng, ăn vào cả vào khu vực lề đường hơn 0,5m đe doạ người tham gia giao thông. Ảnh: Thành Cường

 Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường Nghi Hải (TX. Cửa Lò), cho biết: Mặc dù chính quyền địa phương đã thông tin và đề nghị các đơn vị quản lý Quốc lộ 46C xử lý tình trạng sạt lở, rạn nứt, sụt lún ở khu vực 2 cầu noí trên. Tuy nhiên đến nay, sau 4 tháng, tình trạng này chưa được khắc phục, sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra. -Ảnh: Thành Cường

 Tuyến đường ven Sông Lam là tuyến đường quan trọng, có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông thường xuyên. Việc tình trạng sạt lở không xử lý kịp thời đang tiềm ẩn nguy hiểm đối với ATGT cho người và phương tiện qua đoạn đường này. Ảnh: Thành Cường