Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng: 'Ngọc Hải, Phi Sơn xứng đáng lên tuyển'

Cựu tuyển thủ QG Lê Quốc Vượng sau khi xem xong trận đấu giữa Việt Nam và Afghanistan đã không giấu được nỗi thất vọng về ĐT Việt Nam hiện tại vì thiếu đi những cầu thủ tốt nhất.

Trong danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu gặp Afghanistan, không có bất kỳ một cầu thủ SLNA nào. Và đương nhiên, HLV Park Hang Seo cũng gây bất ngờ khi không triệu tập trung vệ Quế Ngọc Hải lẫn tiền vệ Trần Phi Sơn. Những cầu thủ được xem là tốt nhất ở thời điểm hiện tại của đội bóng xứ Nghệ. Và có lẽ đó là một trong những lý do khiến ĐT Việt Nam có một trận đấu đầy vất vả trước Afghanistan vào đêm qua (14/11).

 Quế Ngọc Hải là một hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự ĐTQG những năm qua. Ảnh: Internet

Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng chia sẻ: “Không biết có phải vì lý do ngoài chuyên môn không nhưng cá nhân tôi nghĩ Quế Ngọc Hải và Phi Sơn xứng đáng có mặt ở đội tuyển. Với Ngọc Hải thì khi gặp đối thủ mạnh có thể đá tiền vệ trung tâm cực tốt. Còn Phi Sơn là cầu thủ chơi đột biến nhất.

Chỉ nhắn nhủ một lời là các em đừng chán nản, cứ kiên trì thì cơ hội sẽ đến. Không biết ai là người lên danh sách nhưng HLV Park Hang Seo mới sang Việt Nam thì chắc chắn không thể biết cầu thủ chất lượng, phong độ ra sao”.

 Cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng trong một chương trình bình luận.

Cách đây khá lâu, cựu tiền vệ hào hoa ngày nào của ĐTQG khẳng định, HLV Nguyễn Hữu Thắng không phù hợp với vị trí HLV trưởng ĐTQG: "Tôi vẫn nghĩ lúc này bóng đá Việt Nam cần một ông thầy ngoại thật đẳng cấp và anh Thắng là trợ lý số 1.

Thời gian sau đó, khi mọi thứ đã chín muồi, anh Thắng lên cầm quân mới chuẩn. Nhưng dù sao mọi thứ cũng đã được quyết định và tôi chúc anh Thắng thành công!". Tuy nhiên những gì mà Lê Quốc Vượng nói trước đó đã hoàn toàn chuẩn xác, HLV Hữu Thắng cùng ĐT Việt Nam thất bại tại bán kết AFF Cup 2016 và SEA Games 29.

Đã rời xa sân cỏ chuyên nghiệp bao nhiêu năm, thành công trong một công việc mới nhưng Quốc Vượng vẫn lưu luyến, trăn trở với bóng đá Việt Nam. Thực tế, khi còn thi đấu đỉnh cao, Vượng đã hội đủ tố chất của một mẫu tiền vệ tổ chức, làm chủ khu trung tuyến.

Bên cạnh đó là nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng cái nhìn tường tận, thực tế về sân cỏ Việt. Cầu thủ SLNA dù không theo học một chứng chỉ HLV nào nhưng những kênh truyền hình có tên tuổi như K+, Bóng đá TV và hàng loạt các tờ báo thể thao có uy tín vẫn tìm đến Vượng như một chuyên gia bóng đá thực thụ để thu thập ý kiến phân tích, bình luận.