Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bé trai sơ sinh nặng 4kg tử vong trong nhà chứa rác

Một bé trai sơ sinh nặng 4kg, mặt bầu bĩnh đã bị bỏ lại trong nhà chứa rác. Cháu bé đã tử vong trước khi được người dân phát hiện.

Sáng nay, người dân khu phố Phạm Huy Thông, quận Lê Chân, TP Hải Phòng phẫn nộ trước việc thi thể bé trai sơ sinh nặng 4kg với nét mặt sáng sủa, người bụ bẫm bị ai đó bỏ lại trong nhà chứa rác.

Sự việc được một công nhân thu gom rác thải phát hiện khi đi mở cửa khu nhà chứa rác để thu gom rác sáng nay.

Chị N. - người phát hiện ra vụ việc: cho biết vào khoảng 7h sáng, khi mở cửa nhà chứa rác tại ngõ 60 Phạm Huy Thông thì thấy một túi ni lông màu đen, khi nhấc lên, chị T. bàng hoàng thấy phần đầu của một trẻ sơ sinh lộ ra nên hô hoán cho mọi người biết.

 Người dân lập bàn thờ tạm cho bé


Khi mọi người đến kiểm tra thì thấy bé trai sơ sinh nặng 4kg với gương mặt khôi ngô, bụ bẫm đã tử vong. Trong túi ni lông còn có phần nhau thai.

 

 Người dân tự lo hậu sự cho bé

Công an quận Lê Chân đã có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Cơ quan pháp y cũng có mặt để kiểm tra cháu bé tử vong trước hay sau khi bị bỏ vào nhà chứa rác.