Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


17 năm tù dành cho bị cáo giết người vì… mời bia không uống

Mời anh V. ở lại uống bia không được nên 2 bên xảy ra cãi vã, Nguyễn Hữu Cường đã dùng ống tuýp bằng kim loại đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 14/11, TAND Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Cường (SN 1987), trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

 Bị cáo Nguyễn Hữu Cường trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 2/7, Cường đi đến nhà anh Nguyễn Văn Hải, trú xóm 8, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn để uống rượu mừng tân gia nhà mới.

Sau đó, Cường gặp anh Nguyễn Hữu Long (SN 1988), trú tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An nên mời về nhà mình chơi. Khi về nhà, 2 người uống thêm mấy chén rượu nữa.

Tiếp đó, Cường rủ anh Long đến quán bia hơi ở xóm 10, xã Nam Xuân để tiếp tục uống. Tại đây, Cường gặp thêm 4 người, trong đó có anh Vương Đình V. (SN 1980) cùng trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, đang uống bia nên cũng vào ngồi chung.

Sau cuộc nhậu, mọi người cùng nhau ra về. Tuy nhiên, do đang muốn uống bia tiếp nên Cường đi lại ôm anh V. và rủ ở lại làm thêm một ca bia nữa, nhưng anh V. từ chối dẫn đến việc 2 bên xảy ra cãi vã.

Lúc này, anh V. đi vào bếp của quán bia lấy một con dao. Thấy vậy, Cường nhặt một ống tuýp bằng kim loại dựng ở chuồng gia súc gần đó.

Khi anh V. tiến lại thì Cường bất ngờ đánh vào vùng đầu khiến nạn nhân gục xuống. Mặc dù mọi người đã đưa anh V. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau đó, Nguyễn Hữu Cường đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Cường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cường cho hay không có mâu thuẫn hay thù oán gì với nạn nhân, do uống rượu vào nên không làm chủ được bản thân dẫn đến xảy ra sự việc trên.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo 17 năm tù giam. Ngoài ra, HĐXX yêu cầu bị cáo phải đền bù tổn thất cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng; cấp dưỡng 2 bố mẹ đẻ của nạn nhân mỗi tháng 300.000 đồng; cấp dưỡng 4 người con nhỏ của nạn nhân 500.000 đồng/tháng.