Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Sóc Trăng: một ngôi chùa lưu giữ 11 cổ vật trên 120 năm

Sáng ngày 10/11, ông Thái Lợi, Trưởng ban trị sự Chùa Bà Thiên Hậu Vũng Thơm (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) cho biết hiện tại nhà chùa lưu giữ 11 cổ vật có niên hạn từ gần 110 - 123 năm.

 Bộ nhạc cổ Hòa Lạc Hiên

Theo ông Thái Lợi, chùa bà Thiên Hậu Vũng Thơm được xây dựng vào năm 1895, ngay từ khi xây dựng nhà chùa đã thỉnh được chiếc chuông bằng gang với dòng chữ Đông Nhạc Miếu (phố Vũng Thơm), đến nay chiếc chuông đồng này đã gần 123 năm.

Cùng tồn tại với chiếc chuông bằng gan, nhà chùa còn lưu giữ chiếc chảo tắm dầu có đường kính khoảng 0,8m ( năm 1910), Lư Hương Đá Xanh ( năm 1920), cây Đao Kiệu (năm 1910), chuông bằng thau (năm 1917), cặp Đinh Châu (năm 1910), lư hương kiệu (năm 1910), Nhạc Cổ Hòa Lạc Hiên (năm 1917), cây dao cắt luỡi của bà Thiên Hậu, bộ đồ cổ của bà Thiên Hậu.

Ngoài ra, nhà chùa còn lưu giữ hàng ngàn chiếc thẻ thí vàng mà người dân ở 2 xã Phú Tân, Phú Tâm thường tổ chức lễ thí vàng lớn vào ngày 27,28/7 âm lịch hàng chục năm trước đây.

“Trải qua nhiều thời gian tu sửa lại chùa, những cổ vậy này vẫn được nhà chùa lưu giữ cẩn thận để bà con phật tử xa gần đến chiêm ngưỡng góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam”, ông Thái Lợi cho biết thêm.

Một số hình ảnh về 11 cổ vật trên 120 năm tại ngôi chùa:

 Chuông bằng gang tồn tại 123 năm

 Lư Hương Đá Xanh năm 1920

 Cây Đao Kiệu năm 1910

 Cặp Đinh Châu năm 1910

 Lư Hương Kiệu năm 1910

 Chảo tắm dầu năm 1910

 Bộ đồ cô của bà Thiên Hậu

 Hàng ngàn thẻ thí vàng từ xưa

 Cây dao cắt lưỡi của bà Thiên Hậu

 Cảnh bên trong chùa bà Thiên Hậu Vũng Thơm