Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đâm chết người bằng chìa khóa xe máy

TAND tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Hiền (SN 1991, ngụ tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) 20 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, Hiền chỉ bị xử 5 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

 Bị cáo Hiền tại tòa

Bị hại trong vụ án này là anh Lê Thanh Lương (SN 1987, ngụ tại phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã tử vong sau gần 1 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2016, tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND thị xã Quảng Trị (xử Phan Hiền 5 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”), tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau đó, vụ án được chuyển lên CQĐT Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra. Ngày 18/5/2017, Cơ quan này đã có quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Hiền về tội “Giết người”. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, VKSND tỉnh Quảng Trị quyết định truy tố Hiền theo khoản 1 Điều 93 BLHS (với tình tiết định khung “Có tính chất côn đồ”).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/10/2015, Hiền ngồi nhậu với nhóm bạn tại một quán nhậu ở thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong). Đến hơn 12h trưa cùng ngày, Hiền đi xe máy vào tiệm áo quần Tuấn ở số nhà 120 đường Lê Duẩn, thị xã Quảng Trị để mua quần áo.

Theo Hiền, khi anh ta đang chọn đồ thì thấy anh Lương đi vào và nhìn Hiền với thái độ khó chịu. Thấy vậy, Hiền nói: “Làm gì mà anh ngăm em dữ rứa?”. Anh Lương liền tát vào mặt Hiền 2 cái.

Dù bị đánh nhưng Hiền không đánh trả mà qua chỗ khác lựa quần áo thì tiếp tục bị anh Lương đứng từ phía sau đánh mạnh vào cổ khiến Hiền ngã sấp xuống nền nhà. Do bị đánh đau, Hiền vùng dậy đánh trả. Lúc này, trong ngón trỏ tay phải của Hiền đang đeo chìa khóa xe máy (mũi chìa khóa hướng ra ngoài) nên mũi chìa khóa đã trúng vào thái dương trái của anh Lương làm thủng xương hộp sọ.

Nghe tiếng động, nhân viên tiệm áo quần (chị Thương) quay lại và nhìn thấy Hiền cùng anh Lương đang giằng co nhau và trên má của anh Lương có nhiều máu chảy ra nên đến can ngăn, đưa anh Lương đi sơ cứu và đưa về nhà. Anh Lương được gia đình đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Đến ngày 17/11/2015 thì anh Lương tử vong. Còn Hiền bỏ trốn vào TP HCM, đến ngày 16/11/2015 về đầu thú tại Công an thị xã Quảng Trị.

Kết luận giám định pháp y tỉnh Quảng Trị cho biết, anh Lê Thanh Lương chết do thủng xương hộp sọ gây xuất huyết não. Theo VKSND tỉnh Quảng Trị, quá trình điều tra chỉ có lời khai duy nhất của Hiền về việc bị anh Lương đánh trước. Tuy nhiên, quá trình điều tra không thu thập được và Hiền không chứng minh được việc Lương đã tác động và để lại dấu vết gì trên thân thể.

Ngoài ra, lời khai của Hiền cho rằng khi mình mới đánh tiếng hỏi thì anh Lương đã đánh trước là không phù hợp vì xét về nhân thân của Hiền trong quá trình sinh sống tại địa bàn đã 2 lần bị xử lý hành chính. Cụ thể, ngày 28/8/2014, Công an huyện Triệu Phong xử phạt Hiền 2 triệu đồng do có hành vi đánh người gây thương tích; ngày 17/7/2015, Công an xã Triệu Thượng ra quyết định xử phạt 750 ngàn đồng cũng với hành vi tương tự. Mặt khác, chính Hiền cho biết trước đó không hề mâu thuẫn với nạn nhân.

Trong biên bản lập ngày 16/11/2015 về việc Hiền đến cơ quan đầu thú, đối tượng đã khai nhận dùng chìa khóa đánh vào phần mặt nạn nhân. Như vậy, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà Hiền đã dùng chìa khóa đâm vào vùng thái dương gây ra cái chết cho anh Lương.

Tại tòa, Phan Hiền không thừa nhận tội danh mà bị truy tố mà chỉ thừa nhận hành vì dùng tay đánh vào đầu nạn nhân và không hề cảm nhận được trong tay bị cáo có chìa khóa. Hành vi này xuất phát bởi sự bức xúc khi bị đánh vô cớ và để tự vệ.

Phía đại diện hợp pháp của bị hại là bà Trần Thị Thủy (mẹ của anh Lương) cho rằng cần phải xử bị cáo với mức án thích đáng và yêu cầu gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình mình tất cả các khoản chi phí, gồm tiền viện phí, tiền thuê xe ra vào viện, tiền mai táng, tổn thất tinh thần, tổn thất về kinh doanh, tiền chăm sóc cho bố mẹ nạn nhân và tiền công nuôi dưỡng nạn nhân với gần 2,1 tỷ đồng.

Sau khi căn cứ vào hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa, đồng thời xét các tình tiết như bị cáo đã đến cơ quan chức năng đầu thú, tác động tới gia đình để bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân và bố bị cáo là người có công với cách mạng, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Hiền 20 năm tù về tội “Giết người”. Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 267 triệu đồng, trong đó đã bồi thường được 49 triệu đồng.