Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đâm chết đồng nghiệp vì không cho bạn gái nhậu cùng

Ngày 13-10, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 17 năm tù đối với Đỗ Thanh Vủ (22 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội "Giết người".

Ngày 11-11-2016, Đỗ Thanh Vủ cùng nhóm bạn đến một quán nhậu ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành (Tiền Giang) để nhậu.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, thấy chị Đoàn Thị Thanh Thuỷ đi ngang qua quán nên Vủ gọi chị Thuỷ vào quán ngồi chơi.

 Bị cáo Đỗ Thanh Vủ tại phiên xử.

Lúc này, anh Nguyễn Hoàng Nam (người làm chung công ty với Vủ và là bạn trai chị Thuỷ) đang nhậu trong quán nhìn thấy nên đi tới hỏi Vủ sao lại gọi bạn gái mình vào nhậu. Thấy vậy nên chị Thuỷ đi qua bàn anh Nam ngồi.

Cho rằng Nam nghĩ không đúng về mình nên Vủ nhờ bạn gọi Nam ra ngoài để nói chuyện.

Tại đây, lời qua tiếng lại Vủ và Nam xảy ra xô xát, Vủ chạy vào bàn nhậu lấy dao bấm ra đâm anh Nam tử vong.

Sau khi giết người, Vủ chạy về nhà kể cho cha mẹ nghe và được gia đình khuyên ra đầu thú.

Quá trình điều tra, gia đình Vủ đã khắc phục phần bồi thường dân sự theo yêu cầu của gia đình nạn nhân.