Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Khởi tố vụ án chồng đoạt mạng vợ với 36 nhát dao

Sau khi đoạt mạng vợ bằng 36 nhát dao, Thịnh tắt điện thoại. Ba ngày sau người dân phát hiện thi thể đang phân hủy, nghi của Thịnh dưới giếng.

Sáng 13/9, thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai), cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người tại phường Yên Thế, TP Pleiku hôm 9/9.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Diễm Kiều (23 tuổi, ngụ tổ 17, phường Yên Thế), và nghi can là Nguyễn Tấn Thịnh (34 tuổi, chồng Kiều). Trước đó, chiều 12/9, cảnh sát phát hiện thi thể người đàn ông nghi là của Thịnh dưới giếng nước tại rẫy cà phê ở phường Yên Thế.

“Hiện đơn vị đang đợi báo cáo của Công an TP việc thi thể phát hiện có phải là nghi can Thịnh hay không. Nếu là Thịnh thì đơn vị sẽ tiếp nhận hồ sơ để tiếp tục điều tra”, thượng tá Sơn nói.

 Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: Vũ Di.

Liên quan đến vụ án chị Kiều bị đâm chết, theo thượng tá Sơn, cơ quan chức năng đã mời chị Trinh (em gái Kiều) lên lấy lời khai ban đầu.

“Cô này cho biết khi chứng kiến chị gái bị Thịnh đâm đã vào can ngăn dẫn đến gặp nạn. Người này không chứng kiến toàn bộ việc mâu thuẫn trước đó của hai vợ chồng chị gái nên nguyên nhân chính xác chưa thể khẳng định do đâu”, vị trưởng phòng thông tin.

Vị trưởng phòng cho biết thêm, sau khi gây án, nghi can Thịnh cắt hết mọi liên lạc nên cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Liên quan đến thông tin trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã gửi đơn ly dị nên dẫn đến án mạng, thượng tá Sơn cho biết chưa thể khẳng định được. “Hiện nạn nhân và nghi can đã chết nên các thông tin trên không thể khẳng định là đúng. Vì những người thân của nạn nhân cũng chỉ nghe kể lại mà không chứng kiến việc chị Kiều nộp đơn ly dị. Do đó, trong quá trình điều tra cơ quan chức năng sẽ xác minh”, vị trưởng phòng nói thêm.

Trước đó, như Zing.vn đã đưa tin, tối 9/9, hai vợ chồng Thịnh xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Thịnh dùng dao đâm 36 nhát vào người chị Kiều, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

 Thi thể người cho là Thịnh được đưa từ giếng lên. Ảnh: Vũ Di.

Thấy chị gái gặp nạn, Trinh (em gái Kiều) vào can ngăn cũng bị Thịnh đâm vào chân. Sau khi gây ra án mạng, Thịnh bỏ trốn khỏi hiện trường. Sáng 10/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy một con dao dưới giếng trong vườn nhà, nghi là hung khí dùng gây án.

Đến 15h ngày 12/9, một người dân tổ 17, đi thăm rẫy phát hiện thi thể người đàn ông dưới giếng cách nhà chị Kiều hơn 500 m nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường thì phát hiện 1 ví tiền, bên trong có CMND mang tên Nguyễn Tấn Thịnh (nghi can giết chị Kiều) cùng nhiều vật dụng cá nhân và một con dao.

Cơ quan chức năng đã tiến hành vớt thi thể người đàn ông để khám nghiệm. Tại thời điểm vớt lên, thi thể đã phân hủy, bốc mùi. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều làm rõ vụ việc.