Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tai nạn nổ khí gas tại Lào

Sau khi hay tin vụ tai nạn nổ khí gas tại công trình nhà máy thủy điện Nậm Nghiệp 1, bản Hạt Dưn, huyện Bô ly Khăn, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào), Hội chữ thập đỏ tỉnh đã tới thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Chiều 30/7, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Chương tổ chức thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho các gia đình có thân nhân tử nạn tại Lào.

 Trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Phạm Thị Cúc ở xóm 4 xã Thanh Khê (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Vụ nổ bình oxy tại công trình thủy điện Nậm nghiệp 1, tỉnh Bô ly khăm xay (Lào) ngày 28/7 đã làm 6 công nhân Việt Nam tử vong tại chỗ, trong đó có 5 người Nghệ An. Riêng huyện Thanh Chương có 3 người: anh Hà Cao Kỳ (SN 1993) ở xóm Trường Long xã Thanh Tùng, anh Nguyễn Văn Phương (SN 1991) ở xóm 8 xã Thanh Thịnh và anh Trần Văn Sáng (SN 1989) ở xóm 4 xã Thanh Khê.

 Trao quà hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Bắc ở xóm 8 xã Thanh Thịnh (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư

Có mặt tại các gia đình có con em tử nạn, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Đối với 2 gia đình có thân nhân là Gìa Bá Lầu (1985) ở bản Hợp Thành, xã Xá Lượng (Tương Dương) và Và Xái Cồ (SN 1983) ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn), Hội chữ Thập đỏ Nghệ An sẽ ủy quyền cho Hội chữ thập đỏ các huyện đến thăm hỏi và trao quà.