Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Huyền thoại Pháp vô địch, Brazil thảm bại 3-11 trước Tây Ban Nha

Xuất sắc đánh bại Đan Mạch 2-1 ở chung kết, các cựu danh thủ Pháp đăng quang giải đấu "sân 6" Star Sixes. Trong khi ở trận tranh hạng 3, Brazil bất ngờ thảm bại trước Tây Ban Nha.

Lần lượt vượt qua Tây Ban Nha và Brazil ở bán kết bằng những chiến thắng thuyết phục, Pháp và Đan Mạch xứng đáng góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch Star Sixes - giải đấu "sân 6" dành cho các cựu danh thủ được tổ chức tại nhà thi đấu O2, London. 

Ludovic Giuly sớm đưa Pháp vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 3. Cựu ngôi sao của Barcelona và AS Monaco thi đấu nổi bật trong màu áo tuyển Lục lam ở giải đấu này. 

Dù để Daniel Jensen gỡ hòa 5 phút sau đó, Youri Djorkaeff vẫn kịp ấn định chiến thắng 2-1 cho Les Bleus ở phút 22. 

Trước đó ở trận bán kết, Giuly cũng lập một cú hat-trick giúp Pháp thắng đậm Tây Ban Nha với tỷ số 5-2. 

Khoảnh khắc ăn mừng chức vô địch của các cựu danh thủ Pháp. 

Nụ cười rất tươi của Djorkaeff, Desailly, Giuly, Pires, Dacourt... 

Trận tranh hạng 3 lại bất ngờ có sự hiện diện của hai ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, Brazil và Tây Ban Nha, những đội bóng mạnh ở thể loại thi đấu sân mini. 

Dù có sự hiện diện của rất nhiều ngôi sao sở hữu kỹ thuật thượng thừa như, Rivaldo, Juninho Paulista, Roberto Carlos, Djalminha... Brazil vẫn bất ngờ thảm bại 3-11 trước đại diện châu Âu. 

Các cựu danh thủ Selecao tỏ ra quá chậm chạp trước những bước chạy thanh thoát của Gaizka Mendieta và đồng đội.

Sự góp mặt của Rivaldo cũng không thể giúp đội bóng Vàng - Xanh tránh khỏi thất bại muối mặt. 

Trước đó ở trận bán kết, Brazil cũng để thua Đan Mạch với tỷ số 2-4.

Cựu hậu vệ Real Madrid, Michel Salgado trở thành Vua phá lưới của giải đấu với 9 pha lập công, bỏ xa hai người xếp sau Julio Baptista (Brazil) và Ludovic Giuly (Pháp) tới 4 bàn thắng.

Với phong độ ấn tượng, cựu danh thủ Chris Sorensen (Đan Mạch) nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải.

Star Sixes là giải đấu "sân 6" (mỗi đội thi đấu với 6 cầu thủ trên sân) cấp ĐTQG dành cho các huyền thoại. 2017 là năm đầu tiên giải đấu diễn ra và được tổ chức tại nhà thi đấu O2, London.

12 đội bóng tham dự được chia đều thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Hai đội bóng dẫn đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết.

Mỗi trận đấu ở vòng bảng sẽ kéo dài 20 phút, trong khi thời gian ở vòng knock-out sẽ rút ngắn xuống còn 15 phút. Nếu kết quả bất phân thắng bại trong thời gian chính thức của vòng knock-out, cả hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu.