Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Uống nước xong đưa em vợ vào chỗ vắng hãm hại

Vì có tình cảm từ trước nên sau khi đưa em vợ đi khám về, anh rể mời cô gái vào quán nước tỏ tình nhưng bị từ chối nên hãm hại.

Anh rể thực hiện hành vi đồi bại với em vợ cách đây 7 năm là Huỳnh Văn Nhanh (29 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, Cà Mau).

Ngày 16/7, Công an tỉnh Cà Mau đã bàn giao Huỳnh Văn Nhanh cho Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) điều tra.

Ngày 3/4/2010, em vợ của Nhanh đến phòng trọ của anh ta ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương) nhờ đưa đi khám bệnh. Vì có tình cảm với em vợ nên khi về, gã anh rể mời em vợ vào quán uống nước rồi ngỏ lời yêu thương nhưng bị cô gái khước từ.

Sau khi bị từ chối, Nhanh nảy sinh ý định hãm hại em vợ nên chở nạn nhân này đến một khu vực vắng người rồi dùng vật nhọn uy hiếp để thực hiện hành vi đồi bại.

 Đối tượng Nhanh (Ảnh DV)

Sau khi bị em vợ trình báo công an, Nhanh bỏ trốn suốt 7 năm và bị Công an thị xã Tân Uyên truy nã.

Mới đây Nhanh bị Công an tỉnh Cà Mau bắt được khi lẩn trốn ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An).

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp anh rể hãm hại em vợ. Còn nhớ trước đó tại Nghệ An cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Đối tượng là Nguyễn Hoàng Toàn (40 tuổi), ngụ tại xã Thành Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Tối 11/6/ 2007, Toàn đến nhà bố mẹ vợ nhậu sau đó xin phép về vì vợ mới sinh. Lúc này, Ng.T.H (em vợ của Toàn) đã xin đi cùng để qua thăm chị và cháu. Trên đường về nhà, Toàn nảy sinh ý đồ xấu và đưa H vào nghĩa trang xã để hiếp dâm.