Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Người dân giúp khống chể đối tượng không đội mũ bảo hiểm, còn lao vào hành hung CSGT

Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính về lỗi vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm, hai đối tượng vi phạm đã lao vào hành hung CSGT. Sự việc khiến người dân vô cùng phẫn nộ.

Ngày 9-7, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: Đơn vị đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Nguyễn Duy Khánh (SN 1991) và Trần Trung Tuyền (SN 1994, đều ở Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Chiều 29-6, Nguyễn Duy Khánh điều khiển xe máy chở phía sau Trần Trung Tuyền trên đường Phạm Văn Đồng, không đội mũ bảo hiểm. Khi đi đến ngã ba Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng, cả hai bị đồng chí Lê Anh Minh, CSGT của Đội CSGT số 6 phát hiện hành vi vi phạm, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

 Các đối tượng chống người thi hành công vụ bị bắt giữ

Đồng chí Lê Anh Minh yêu cầu Khánh xuất trình giấy tờ xe ra để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành, dùng tay xô đẩy CSGT ra ngoài. Đối tượng tự rút chiếc chìa khóa xe đút vào túi, lăng mạ CSGT làm nhiệm vụ.

Đối tượng còn đưa cho Trần Trung Tuyền chiếc điện thoại iPhone để quay lại cảnh mình xô xát với CSGT để đẩy lên mạng internet nhằm vu khống người thực thi công vụ.

Ngang ngược hơn, đối tượng còn nổ máy lao thẳng vào CSGT để bỏ chạy khiến cho cánh tay của đồng chí Lê Anh Minh bị chảy máu.

Trước những hành vi côn đồ của đối tượng, đồng chí Lê Anh Minh buộc phải khống chế Nguyễn Duy Khánh. Thấy đồng bọn bị CSGT khống chế, đối tượng Trần Trung Tuyền lao đến vừa dùng điện thoại quay vừa hành hung CSGT nhằm giải cứu cho đồng bọn.

Đồng chí Lê Anh Minh đã thông báo sự việc qua bộ đàm yêu cầu đơn vị tăng cường hỗ trợ. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã bày tỏ thái độ bất bình, lao vào giúp CSGT khống chế đối tượng vi phạm.

Thấy vậy, đối tượng Trần Trung Tuyền lao đến nổ chiếc xe máy phóng đi. Riêng đối tượng Khánh sau đó bị tổ công tác đưa về trụ sở CAP Mai Dịch để lập hồ sơ xử lý. Cho đến chiều tố cùng ngày, đối tượng Tuyền đã mang chiếc xe máy đến CAP Mai Dịch đầu thú, cùng đồng bọn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.