Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nói sai một từ tiếng Anh, hướng dẫn viên khiến du khách mất mạng

Kỹ năng ngoại ngữ kém của hướng dẫn nhảy bungee tại Tây Ban Nha được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ du khách trẻ.
Vera Mol, 17 tuổi, tử nạn khi tham gia trò nhảy bungee tại Tây Ban Nha, Sun đưa tin ngày 26/6.

Theo báo cáo, người hướng dẫn nói với Vera rằng "no jump" (không nhảy), tuy nhiên, nữ du khách Hà Lan nghe thành "now jump" (nhảy ngay). Cô tử vong ngay sau cú nhảy.

 
Chân dung nữ du khách xấu số. Ảnh: CEN.

Vụ tai nạn xảy ra hồi 2015, tại cây cầu thuộc khu tự trị Cabezon de la Sal, Catabria. Mới đây, hướng dẫn viên trên ra hầu tòa với cáo buộc gây ra cái chết của nữ du khách.

Thẩm phán cho rằng, hướng dẫn viên cần kiểm tra giấy tờ tùy thân để đảm bảo Vera đủ 18 tuổi trước khi cho phép cô tham gia nhảy bungee. Đồng thời, tòa cũng nhận định khả năng nói tiếng Anh của hướng dẫn viên này rất tệ.

Báo cáo viết rằng anh ta nên nói "don't jump" (đừng nhảy) thay vì "no jump" để tránh hiểu lầm đáng tiếc. Ngoài ra, cây cầu nơi xảy ra vụ tai nạn cũng không phải cầu nhảy bungee theo luật pháp Tây Ban Nha.

 
Nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh:.YouTube.

Ông Flowtrack, giám đốc công ty chủ quản dịch vụ nhảy bungee, người thuê hướng dẫn viên trên, phát biểu rằng vụ việc là tai nạn rủi ro. 

Martijn Klom, một nhân viên thuộc công ty, nhận định cái chết của nữ du khách do hiểu nhầm chỉ dẫn. Cô gái nhảy khi dây thừng đã buộc vào người nhưng chưa cố định với bệ đỡ.

Nhảy bungee là trải nghiệm mạo hiểm, thu hút nhiều du khách trên đường phượt. Tuy nhiên, nhảy bungee đòi hỏi phía tổ chức phải có kỹ thuật và trang thiết bị đạt chuẩn, đảm bảo an toàn cho người chơi. Du khách không nên tham gia nhảy bungee tự phát, hoặc từ các công ty tự do không có đủ giấy phép.

Tác giả bài viết: Phạm Huyền

Nguồn tin: