Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An: Bắt nóng sới bạc giữa cánh đồng

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa ập vào một sới bạc được tổ chức tinh vi ngay giữa cánh đồng và bắt giữ nhiều đối tượng cùng các tang vật liên quan.
Ngày 27/6, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn cho biết, mới đây đơn vị đã ập vào một sới bạc được tổ chức tinh vi ngay giữa cánh đồng và bắt giữ nhiều đối tượng cùng các tang vật liên quan.
 
 1danh bac
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Thời gian gần đây, Công an huyện Nam Đàn nắm bắt thông tin, có một ổ nhóm đánh bạc gồm nhiều đối tượng từ các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, TP. Vinh của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được tổ chức trên địa bàn với quy mô lớn và tinh vi đã gây ra tình trạng mất trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Sau khi nắm bắt thông tin công an huyện Nam Đàn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng tổ chức đánh bạc lưu động để qua mặt lực lượng chức năng. Thậm chí, các con bạc còn chuyển xuống các vùng sông nước để tổ chức và luôn có “chim lợn” canh phòng cẩn mật, sẵn sàng báo hiệu khi xuất hiện người lạ.

Chính vì việc di chuyển liên tục giữa các địa bàn và tổ chức tinh vi đã khiến lực lượng trinh sát rất khó khăn trong việc nắm bắt địa điểm, phương thức thủ đoạn của các đối tượng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã xác lập Chuyên án mang bí số 0617ĐB để đấu tranh, triệt phá vụ án và bắt quả tang các đối tượng.

Qua công tác điều tra, nắm tình hình, đêm 14/6 các trinh sát phát hiện có hàng chục đối tượng nghi tổ chức đánh bạc xuất hiện tại khu vực trại bò ở giữa cánh đồng vùng giáp ranh giữa xã Nam Cường, huyện Nam Đàn và xã Đức Châu, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Vào 23h ngày 14/6, các trinh sát công an huyện Nam Đàn đã ập vào ngôi nhà tại xóm 10, xã Nam Cường và bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, gồm 27.500.000 đồng, 2 chiếu, 2 vị, 1 bộ bát đĩa, 5 xe ô tô, 6 xe máy và 27 đôi dép.

 
 2bac danh
Một số tang vật bị thu giữ có liên quan đến ổ nhóm đánh bạc.

Trong quá trình lực lượng chức năng ập vào và bắt giữ, một số con bạc đã thoát vòng vây và bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Anh Viết (SN 1988), trú tại xóm 6, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên; Trần Văn Điệp (SN 1981), trú tại khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn; Dương Thị Thanh Huế (SN 1984), trú tại khối 7, phường Trung Đô, TP Vinh; Trần Anh Quang (SN 1992), trú tại xóm 3, xã Hưng Chính, TP Vinh.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Nam Đàn tiếp tục bắt thêm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Toán (SN 1978), Nguyễn Thế Đông (SN 1978) cùng trú tại xóm Đại Thắng, xã Nam Cát; Lữ Đức Hường (SN 1971), trú tại khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn.

Hiện công an huyện Nam Đàn tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn và mở rộng điều tra.

 
Tác giả: Ngọc Tuấn
Nguồn tin: antt.vn