Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ẩn họa 'chuồng cọp, chuồng cu' ở khu chung cư Quang Trung

“Chuồng cọp, chuồng cu" là tên gọi của những gian nhà tạm người dân khu chung cư Quang Trung cơi nới; chúng có thể phình ra ở tầng một, cũng có thể chót vót “treo” ở tầng năm. Chuyện không mới, nhưng qua thời gian, khu chung cư ngày càng xuống cấp, nỗi lo về những rủi ro, tai nạn trong mùa mưa bão lại gia tăng.
1
Phản ánh tới Báo Nghệ An qua đường dây nóng, bạn đọc cho biết ở khu chung cư Quang Trung vẫn tồn tại các “chuồng cọp, chuồng cu”. Vì bởi các chung cư đã “lão hóa”, tình trạng “chuồng cọp, chuồng cu” treo lơ lửng là hết sức nguy hại, dễ xẩy ra tai nạn khi mùa mưa bão đã gần kề… Trong ảnh là một góc nhà C3, nơi có nhiều "chuồng cọp, chuồng cu". Ảnh: Nhật Lân
 
2
Chuyện về “chuồng cọp, chuồng cu” tại khu chung cư cũ Quang Trung không mới. Nguyên nhân cơ bản do các hộ dân bí bách về nhu cầu ở, trong khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thiếu kiểm soát. Tình trạng này bùng phát năm 2012, và vì vậy, đội trật tự đô thị P. Quang Trung đã bị kỷ luật. Trong ảnh là "chuồng cọp, chuồng cu" liên kết của khoảng 10 hộ dân. Ảnh: Nhật Lân
3
Để làm "chuồng cọp, chuồng cu", các hộ dân hầu hết đục tường, xuyên ống thép, sắt cây làm giá đỡ; sau đó kê cốt pha làm nền, ráp khung, bịt tôn lá làm tường, lợp mái tôn. Trong ảnh là 3 "chuồng cọp, chuồng cu" liên kết cheo leo trên tầng 5. Ảnh: Nhật Lân
4
3 ''chuồng cọp, chuồng cu" cheo leo ở tầng 5 nhưng chỉ có một số ống típ nước làm giá đỡ. Ảnh: Nhật Lân
 
5
Vết tường bị đục vỡ oác cũng không được gia cố trở lại càng tăng thêm mức độ nguy hiểm. Ảnh: Nhật Lân
6
Không chỉ "chuồng cọp, chuồng cu" liên kết, mà các gian cơi nới đơn cũng rất dễ xẩy ra sự cố do được lắp ráp tạm bợ. Ảnh: Nhật Lân
 
7
Đây là một đoạn "nhà cầu" tầng một, được tạo ra ngay dưới đáy của các "chuồng cọp, chuồng cu". Ảnh: Nhật Lân
8
Trao đổi với PV Báo Nghệ An, những cán bộ có trách nhiệm ở khối phố và UBND P. Quang Trung cho biết, đã thường xuyên tuyên truyền để các hộ có liên quan có biện pháp đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, các khối đều có tiểu ban phòng chống bão lụt, sẵn sàng di dân khi có tin mưa bão lớn và chuẩn bị sẵn sàng thang, dụng cụ y tế, thuốc men sẵn sàng ứng cứu. Về lâu dài, mong muốn các chủ đầu tư sớm triển khai dự án cải tạo và xây dựng lại khu chung cư Quang Trung như đã cam kết với tỉnh; để qua đó, nhân dân được ổn định cuộc sống, khu chung cư không còn tình trạng “chuồng cọp, chuồng cu”. Ảnh: Nhật Lân
 
Tác giả:  Nhật Lân
Nguồn tin: Báo Nghệ An