Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Sắt lại rơi từ công trình đường sắt trên cao xuống phố

Vào khoảng 7h45’ ngày 11-6, trên đường Cầu Giấy, đoạn giao với đường Dịch Vọng, khi người dân đang lưu thông trên đường bất ngờ có một thanh sắt rơi từ trên công trường của đường sắt trên cao xuống lòng đường.
Vụ việc khiến nhiều người đi đường hoảng hốt phanh gấp xe khi thanh sắt rơi ngay trước mặt. Thanh sắt bị rơi dài khoảng 3 mét, nằm giữa vỉa hè và lòng đường.

Chiều 11-6, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, đại diện chủ đầu tư dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội xác nhận thông tin trên. Ngay sau sự cố, lãnh đạo Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường để làm việc với các đơn vị liên quan dự án, gồm: nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn giám sát.

 
Hiện trường vụ thanh sắt rơi.

Theo ông Minh, nguyên nhân sơ bộ ban đầu mà Ban nhận được báo cáo từ nhà thầu và đơn vị thi công ngay tại hiện trường là do công nhân đang thi công lan can xà mũ của gói thầu nhà ga S7 thuộc tuyến đường sắt ga Hà Nội - Nhổn đã làm rơi ống tuýp thép lan can xuống vỉa hè. Nhà thầu thi công gói S7 của dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội là POSCO (Hàn Quốc). Đơn vị thi công tháo lan can xà mũ là nhà thầu Hải Anh.

Điều đáng nói, đây không phải vụ việc đầu tiên tại công trình này gây mất an toàn đến những người tham gia giao thông. Trước đó, khoảng 18h30’ ngày 10-5, tại công trường tuyến đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn Cầu Diễn), một thanh sắt dài khoảng 10 mét tuột cáp cẩu bất ngờ rơi xuống đường.

Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5km, trong đó 8,5km đi trên cao (từ Nhổn đến Thủ Lệ) và 4km phần ngầm (từ Thủ Lệ đến Ga Hà Nội). Tuyến đường sắt có điểm đầu khởi hành là Nhổn, điểm cuối là đường Trần Hưng Đạo (Ga Hà Nội).

 

Tác giả bài viết: Đặng Nhật

Nguồn tin: