Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lễ hội Làng Sen 2017 - sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Nghệ An

Mỗi tháng 5 về, người dân Nghệ An lại bồi hồi, xúc động tưởng nhớ công ơn của Hồ Chủ tịch - Người anh hùng giải phóng dân tộc - Nhà văn hóa kiệt xuất. Thể hiện lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân Nghệ An lại sôi nổi chuẩn bị cho Lễ hội Làng Sen.

 Lễ hội Làng Sen - sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Nghệ An. Nguồn: hoanggh.com

Lễ hội Làng Sen - sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Nghệ An

Lễ hội Làng Sen được khởi nguồn từ Liên hoan Tiếng hát Làng Sen (bắt đầu từ năm 1982). Năm 2002, Liên hoan Tiếng hát Làng Sen được nâng lên thành Lễ hội Làng Sen. Từ đó đến nay, Lễ hội Làng Sen đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Nghệ An. Hàng năm, lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh và 5 năm một lần ở quy mô cấp quốc gia.

Thông qua các hoạt động, Lễ hội Làng Sen thể hiện lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An với cả nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, việc tổ chức lễ hội nhằm thỏa mãn nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa của nhân dân, thúc đẩy phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng tại địa phương; Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tạo động lực to lớn khơi dậy lòng hăng hái nhiệt tình, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Bác ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Năm 2017 Lễ hội Làng Sen được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Nguồn: truyenhinhnghean.vn

Nhiều hoạt động tại Lễ hội Làng Sen 2017

Tiếp nối thành công của Lễ hội Làng Sen những năm trước, năm 2017, Lễ hội Làng Sen tiếp tục được tổ chức trong 3 ngày, từ 17 - 19/5 với quy mô cấp tỉnh cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gắn với kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Quách Thị Cường - Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An cho biết, cũng như năm 2016, Lễ hội Làng Sen 2017 bao gồm phần lễ và phần Hội. Phần lễ có lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh, lễ diễu hành từ thành phố Vinh về quê Bác, lễ dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Kim Liên, lễ rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen.

Phần hội bao gồm các hoạt động như: Tổ chức hội trại “Thanh niên làm theo lời Bác”, thi đấu bóng chuyền tranh cúp động lực, tổ chức các trò chơi dân gian, Trưng bày chuyên đề ảnh về Bác Hồ và Lễ hội Làng Sen, Chiếu phim về Bác Hồ, Hội diễn nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông”…

 Điểm nhấn của Lễ hội Làng Sen 2017 là Hội diễn nghệ thuật quần chúng "Câu hò nối những dòng sông". Nguồn: Báo Nghệ An 

Đặc biệt, điểm nhấn của Lễ hội Làng Sen năm 2017 đó là Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An sẽ phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” với sự tham gia của khoảng 11 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 11 tỉnh, thành trong cả nước... Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm nay thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 35 năm Liên hoan “Tiếng hát làng Sen” và Lễ hội Làng Sen, bà Cường cho biết.

Đặc biệt Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen sẽ được truyền hình trực tiếp từ sân vận động Làng Sen, chương trình có sự tham gia biểu điễn của Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An và đoàn nghệ thuật quần chúng các tỉnh Cao Bằng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lượng của tỉnh Nghệ An, Lễ hội Làng Sen 2017 sẽ thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn đặc biệt đối với người dân Nghệ An cũng như nhân dân cả nước. Qua đó, quảng bá hình ảnh một Nghệ An năng động trên con đường hội nhập và phát triển nhưng cũng giàu truyền thống và bản sắc văn hóa./.

Tác giả: Gia Linh

Nguồn tin: cinet.vn