Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Hai bị cáo tuổi teen lãnh hơn 7 năm tù về tội hiếp dâm

Nguyễn Văn Lâm và Dương Văn Thắng phải chịu 7 năm 6 thàng tù giam về hành vi hiếp dâm trẻ em. Ngoài ra cả hai bị cáo còn bồi thường cho bị hại 29 triệu đồng.

Chiều ngày 10/5, TAND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử hai bị cáo là Dương Văn Thắng ( SN 1999 ) và Nguyễn Văn Lâm ( SN 1998 ) đều trú tại xóm Hồng Kỳ, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ về tội “ Hiếp dâm người chưa thành niên”.

Theo cáo trạng, vào lúc 17h ngày 13/1/2017, thấy em N.T. Đ ( SN 20O1) đi xe đạp một mình, Nguyễn Văn Lâm nổi máu tà dâm liền rủ thêm Dương Văn Thắng chờ thời cơ để không chế. Khi em Đ đi đến đoạn đường vắng thuộc xóm Hồng Kỳ, xã Nghĩa Phúc cả hai đã lôi em Đ vào vườn mía. Thắng khống chế bịt miệng, giữ chân tay của Đ để Nguyễn Văn Lâm thực hiện hiếp dâm, mặc dù em Đ kêu khóc, cào cấu nhưng cả hai vẫn không buông tha.

Tại phiên tòa cả hai đã thành khẩn khai báo, nhận tội. Xét thấy lời khai của bị cáo, lời khai của nhân chứng và qua điều tra là trùng hợp với hồ sơ vụ án.

Xét thấy hai bị cáo tuổi đời còn trẻ, phạm tội lần đầu, tuy nhiên hành vi của cả hai rất nghiêm trọng cho xã hội, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của bị hại cần phải xử lý nghiêm minh.

Cuối cùng HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Lâm 5 năm tù giam, Nguyễn Văn Thắng 2 năm 6 tháng tù giam. Cả hai phải bồi thường cho bị hại 29 triệu đồng.

Tác giả bài viết: Hồ Hồng Tuyến.

Nguồn tin: