Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bộ Công an điều tra vụ làm giả quyết định của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Nghi án giấy phép khai thác cát ở xã A Tiêng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) bị làm giả liên quan đến nhiều đơn vị, địa phương nên Bộ Công an sẽ vào cuộc điều tra.
Ngày 11/5, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết công an tỉnh chưa hoàn tất báo cáo điều tra nghi án về vụ việc giả mạo quyết định của lãnh đạo tỉnh.

Theo ông Quang, nghi án Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 6/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc "Gia hạn giấy phép khai thát cát làm vật liệu thông thường và thuê đất tại khu vực xã ATiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam bị làm giả phát sinh nhiều tình tiết phức tạp nên việc điều tra chưa thể kết thúc.

Đại tá Phan Văn Tri, Trưởng phòng Tham mưu – Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vụ việc còn rất nhiều tình tiết phức tạp, nhiều đơn vị, địa phương cần xác minh làm rõ. Công an tỉnh Quảng Nam đã xin hoãn thời điểm báo cáo.

"Bộ Công an cũng đã vào cuộc, tăng cường lực lượng để điều tra làm rõ vụ việc", ông Tri nói.

 
Dự án Khu đô thị Quốc tế mới Đa Phước liên tục gặp rắc rối vì nguồn gốc vật liệu

Trước đó, công ty Trung Nam là nhà thầu thi công dự án Khu đô thị quốc tế mới Đa Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị phát hiện sử dụng cát lậu từ biển Cửa Đại (Quảng Nam) khi thi công dự án.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đã lập biên bản đình chỉ thi công để làm rõ nguồn gốc vật liệu. Công ty Trung Nam đã cung cấp hồ sơ với nguồn gốc cát thi công từ mỏ cát ở huyện Tây Giang. Do vậy, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã cho phép dự án được tiếp tục thi công.

Tuy nhiên, UBND huyện Tây Giang sau đó đã có công văn yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam, UBND TP Đà Nẵng làm rõ nguồn gốc cát mà công ty Trung Nam cung cấp trong hồ sơ. Theo công văn của huyện Tây Giang, ở địa phương này không có mỏ cát nào đang khai thác. Huyện Tây Giang cũng khẳng định, địa phương này rất khan hiếm cát và phải đi mua để phục vụ xây dựng.

Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 6/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc "Gia hạn giấy phép khai thát cát làm vật liệu thông thường và thuê đất tại khu vực xã ATiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam sau đó nghi đã bị làm giả.

Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, là người có chữ ký trong Quyết định trên cũng khẳng định đã bị giả mạo. Ông Toàn cho biết chưa bao giờ ký Quyết định nào cho phép khai thác cát ở Tây Giang.

Trước nghi án Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam bị làm giả, Công ty Trung Nam đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ. Công ty này khẳng định nguồn cát này được mua từ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Trường Sơn Quảng Nam.

Trong hợp đồng nêu rõ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Trường Sơn Quảng Nam đảm bảo tính hợp hợp pháp, hợp lý của nguồn vật liệu, chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, trước pháp luật về nguồn cát khai thác.


 

Tác giả bài viết: Đình Thức

Nguồn tin: