Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Xe trái tuyến nghênh ngang vào thành phố Vinh

Bất chấp biển cấm, nhiều xe khách trái tuyến vẫn nghênh ngang chạy vào thành phố Vinh, một số xe thậm chí gây tai nạn chết người.
1
Khoảng 16h ngày 8/5, tại Trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 xuất hiện một số xe trái tuyến nghênh ngang chạy vào thành phố, mặc dù ngay sát trạm thu phí đã có biển cấm. Trong ảnh, chiếc xe giường nằm tuyến Hà Tĩnh - Nam Định đang lưu thông trên đường Nguyễn Du. Ảnh: Tiến Hùng
 
2
Chiếc xe này vô tư đón, trả khách trước cổng trường Đại học Vinh, bất chấp nguy cơ gây ách tắc. Ảnh: Tiến Hùng
 
3
Chiếc xe chạy theo những tuyến đường chính của thành phố. Bám theo chiếc xe này từ Trạm thu phí Bến Thủy 1 đến khi ra khỏi thành phố Vinh, chúng tôi ghi nhận chiếc xe này không hề bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra. Mặc dù trên đoạn đường này có đến 3 chốt cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gồm trước cổng Đại học Vinh, gần ngã tư Tam Giác Qủy và trước cổng Bến xe Vinh. Ảnh: Tiến Hùng
 
4
Một chiếc xe trái tuyến chạy từ hướng Hà Nội đi vào thành phố Vinh. Sau khi vào thành phố, đến ngã tư Mai Hắc Đế - Phan Bội Châu, tài xế cho xe rẽ phải vào hướng Ga Vinh. Chiếc xe sau đó rẽ trái chạy thẳng đến cầu Cửa Nam rồi theo đường Phan Đình Phùng, chạy về hướng chợ Vinh rồi đi thẳng ra khỏi thành phố. Ảnh: Tiến Hùng
 
5
Hai chiếc xe giường nằm trái tuyến luồn lách trên tuyến đường Phan Đình Phùng. Ông Vũ Hoàng Huynh - Trưởng bến xe Vinh cho hay, những chiếc xe này đều là xe trái tuyến, không được phép chạy vào thành phố vào bất cứ thời điểm nào. Ảnh: Tiến Hùng
 
6
"Hiện nay, chỉ có một doanh nghiệp vận tải hành khách có tuyến cố định ở các tỉnh thành khác nhưng được cơ quan chức năng cho phép hoạt động tại Bến xe Vinh và Bến xe Chợ Vinh là được phép chạy vào thành phố. Còn tất cả xe khách không có tuyến cố định ở Vinh đều phải đi đường tránh" - ông Huynh nói và cho rằng, tình trạng xe trái tuyến chạy vào thành phố Vinh không chỉ khiến nguy cơ ách tắc mà còn gây ra những hệ lụy xấu như cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xe này và các nhà xe chạy tuyến cố định. Ảnh. Tiến Hùng
 
7
Anh Nguyễn Trọng Hoàng, sống trên đường Nguyễn Du, gần Trạm thu phí Bến Thủy 1 cho biết, mỗi ngày có đến hàng chục lượt xe trái tuyến chạy vào thành phố Vinh. Ảnh: Tiến Hùng
 
8
Chiều 2/4, anh Nguyễn Thanh Thập (27 tuổi, ở xã Nghi Phú, TP Vinh) điều khiển xe máy chở theo một nam thanh niên lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, TP Vinh theo hướng Bắc - Nam. Đến trước số nhà 34 thì xảy ra va chạm với một xe máy chạy cùng chiều làm hai xe ngã ra đường, mỗi người ngã lăn ra một nơi.Cùng lúc đó, ô tô giường nằm do Lê Văn Triển (30 tuổi, ở huyện Giao Thủy, Nam Định) điều khiển lao tới cán ngang qua người anh Thập khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Xe khách sau đó chạy tiếp tục kéo lê nạn nhân một đoạn dài mới dừng lại. Điều đáng nói, chiếc xe giường nằm do tài xế Triển điều khiển chạy trái tuyến, không được phép đi vào thành phố. Ảnh. P.H
 
9
Việc cấm một số phương tiện vào thành phố Vinh đã được tỉnh Nghệ An quy định từ lâu. Gần đây nhất, tháng 12/2016, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 70/2016, trong đó nêu rõ cấm các loại xe tải 4 tấn trở lên và xe khách chạy các tuyến cố định không được chấp thuận đón trả khách tại Bến xe Vinh và Bến xe Chợ Vinh đi vào thành phố từ 5h sáng đến 24h hàng ngày. Trách nhiệm kiểm tra, xử lý thuộc Công an thành phố Vinh và lực lượng Thanh tra giao thông. Ảnh: Tiến Hùng

Tác giả: Tiến Hùng
Nguồn: Báo Nghệ An