Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lãnh đạo Bộ Công an viếng đám tang CSGT bị xe tải cán tử vong

Lãnh đạo Bộ Công an đến viếng đám tang thiếu tá bị ôtô tải cán tử vong và chia buồn, động viên tinh thần đối với thân nhân anh Minh.

Sáng 16/4, nhiều người đến viếng và nhìn di ảnh thiếu tá Lê Quang Minh tại nhà riêng ở TP Biên Hoà đã không kìm được nước mắt.

Chiều 16/4, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đến viếng tang, chia buồn cùng thân nhân thiếu tá Lê Quang Minh.
 
thieu ta
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (bìa phải), Thứ trưởng Bộ Công an, cùng Ban giám đốc Công an Đồng Nai đến viếng thiếu tá Lê Quang Minh. Ảnh: L.A. 

Tại đây, trung tướng Sơn thăm hỏi, động viên tinh thần đối với người thân thiếu tá Minh. Ông an ủi và nói rằng những người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp phải kiên cường để vượt qua mất mát, đau thương.

Tại đám tang, ông Sơn cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, Ban giám đốc Công an Đồng Nai đã thắp hương viếng thiếu tá Lê Quang Minh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc Hùng cho biết cơ quan chức năng của tỉnh đang chờ kết luận điều tra để có căn cứ, làm hồ sơ việc thiếu tá Minh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Trước đó, thiếu tá Lê Quang Minh thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai bị xe tải cán tử vong vào 19h15 ngày 15/4 tại khu vực Trạm thu phí cầu Đồng Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo lực lượng chức năng, thời gian trên, thiếu tá Minh yêu cầu tài xế xe tải chở heo dừng phương tiện để kiểm tra. Tài xế này sau đó không chấp hành hiệu lệnh nên cho xe chạy về phía trạm thu phí.

Lúc này, thiếu tá Minh đuổi kịp nên bám vào kính chiếu hậu bên trái của xe và yêu cầu tài xế dừng phương tiện, xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, tài xế vẫn không chấp hành và xảy ra cự cãi với cảnh sát Minh. Một lúc sau, tài xế cho ôtô tải di chuyển thì thiếu tá Minh bị trượt chân, ngã xuống đường và bị bánh sau xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, tài xế rời ôtô, trốn khỏi hiện trường. Chiều 16/4, Phòng cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai cho biết chủ phương tiện là bà Phạm Thị Thùy Trang đã đến cơ quan chức năng để hợp tác thông tin, xử lý vụ việc.

Tác giả bài viết: Ngọc An

Nguồn tin: