Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


6 người tử vong trên QL48: Thâu đêm khám nghiệm hiện trường

Ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường 2 vụ tai nạn, khiến 6 người chết trên QL 48, đoạn qua địa bàn huyện Quỳ Hợp.
Thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An: Đêm 31/3, đơn vị đã phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi liên quan đến 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL 48, đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Xuân.
 
tai nan
Rất đông người dân không ngủ, ra QL48 theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe Howo và xe khách.

Trước đó, khoảng 16h30, tại Km 50+800 QL48, đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, xe khách mang BKS: 37B – 020.20, do tài xế Lê Khắc Cường (SN 1986), trú tại bản Quỳnh 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu điều khiển, chạy hướng TP. Vinh – huyện Quế Phong va chạm với xe Howo mang BKS: 37C – 041.18, do tài xế Trương Quốc Trung (SN 1983), trú tại xóm Đỗ, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp điều khiển di chuyển theo chiều ngược lại.
 
tai nan 1
Chiếc xe khách mang BKS: 37B – 020.2 bị biến dạng sau vụ tai nạn.

Hậu quả, 3 nạn nhân gồm: Vi Thị H. (SN 1971), trú tại khối 4, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong; Vi Minh H. (SN 2016), trú tại xóm Hội 3, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu và Lô Thị M. (SN 1981), trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu tử vong tại chỗ. Người bị thương là anh Vi Minh Quý (SN 1992), trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Tại hiện trường, chiếc xe khách và xe Howo đều nằm bên phải làn đường theo hướng di chuyển của mình.

Sau đó khoảng hơn 30 phút, cũng trên QL 48, tại Km 48+200, thuộc địa bàn xã Nghĩa Xuân, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 38C – 011.10, do tài xế Nguyễn Quốc Dũng, trú tại khối 10, phường Trung Lương, TP. Hà Tĩnh điều khiển đã đâm trực diện vào chiếc xe máy mang BKS: 37X6 – 6355. Hậu quả, 3 người trên xe máy gồm: Nguyễn Đức Q. (SN 1979), Nguyễn Văn T. (SN 1989) và Nguyễn Văn Ch. (SN 1984) bị tử vong.

 
tai nan 2
Dân tập trung xem cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với đội CSGT 1/48 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) kịp thời có mặt, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Bí thư Huyện uỷ, đại diện UBND, các ban ngành, đoàn thể huyện Quỳ Hợp và chính quyền địa phương xã Nghĩa Xuân đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, động viên, thăm hỏi các gia đình nạn nhân. UBND huyện Quỳ Hợp đã trích ngân sách hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình các nạn nhân gặp nạn mỗi người 1 triệu đồng để lo hậu sự.

Đến gần 2h sáng ngày 1/4, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Tác giả bài viết: Xuân Chinh

Nguồn tin: