Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Giám thị chép bài thí sinh ở Nghệ An bị nâng mức kỷ luật

Trước luồng ý kiến cho rằng Sở GD-ĐT Nghệ An xử lý quá nhẹ trường hợp giám thị gian lận trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh này, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã phải nâng mức kỷ luật từ khiến trách lên cảnh cáo.
>>Nghệ An: Kỷ luật khiển trách giám thị chép bài thi cho thí sinh
>>Thí sinh sốc khi biết tin giám thị "quay bài"... cho mình
>>Vụ giám thị chép bài thí sinh: Cô muốn giúp đỡ vì...
>>Vụ cô giáo coi thi bị tố chép bài: Lời kể của nhóm thí sinh trong phòng thi số 26
>>“Em nghe 5 bạn kể lại tiêu cực trong thi học sinh giỏi“
>>Vụ giáo viên chép hộ bài cho thí sinh: Thêm giám thị bị đình chỉ
>>Nữ giám thị gửi lời xin lỗi về hành động của mình trong phòng thi
>>Nghệ An: Đình chỉ nhiệm vụ coi thi đối với cô giáo "mượn bài" cho học sinh quay
>>Học sinh lên mạng 'kể tội' giám thị gian lận thi


Giám thị Nguyễn Thị Lê Hằng bị học sinh tố giác vi phạm quy chế thi khi đang coi thi tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An đã chịu mức kỷ luật khiển trách theo quyết định của Hội đồng kỷ luật Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách ngày 18-3.

Trước đó, Giám thị Nguyễn Thị Lê Hằng công nhận nữ sinh Lê Thị Phương Anh, lớp trưởng lớp 11C5, trường THPT chuyên Phan Bội Châu tố giác sau buổi thi chiều 14/3/2017 đúng sự thật. Trong thời gian 20 phút đầu buổi thi, giám thị Nguyễn Thị Lê Hằng có lúc đã không ngồi đúng vị trí quy định, đi lại nhiều làm ảnh hưởng tới thí sinh làm bài tại phòng thi số 26.

Về nội dung phản ánh bà Nguyễn Thị Lê Hằng đã có hành vi chép bài một phần của phần thi nghe – hiểu của thí sinh khác cho học sinh trường mình. Sự việc này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 20 phút đầu buổi thi.
nssach
Hội đồng kỷ luật trường Nguyễn Sỹ Sách phải họp hai lần để kỷ luật lại giám thị gian lận

Ngay sau đó giám thị 2 đã nhắc nhở bà Nguyễn Thị Lê Hằng và báo cáo với giám thị giám sát phòng thi; thư ký Hội đồng và các bộ phận liên quan làm nhiệm vụ coi thi cũng đã kịp thời phê bình, nhắc nhở và yêu cầu giám thị Nguyễn Thị Lê Hằng, thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ coi thi, bà Nguyễn Thị Lê Hằng đã nghiêm túc thực hiện, sau đó phòng thi diễn ra bình thường, không có sự việc bất thường xảy ra. Khi có kết luận xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chỉ đạo Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, đơn vị trực tiếp quản lý bà Nguyễn Thị Lê Hằng, tiến hành họp Hội đồng kỷ luật, để xử lý kỷ luật đối với cá nhân bà Nguyễn Thị Lê Hằng, theo đúng quy định. Quyết định ban đầu thực hiện hình thức kỷ luật khiển trách bà Lê Thị Hằng.

Về mức kỷ luật này, TS. Lê Thống Nhất đã phát biểu quan điểm của mình đăng trên BigSchool cho rằng hình thức kỷ luật này là chưa nghiêm khắc.

Tiếp thu ý kiến trên, Sở GD-ĐT Nghệ An đã chỉ đạo kịp thời việc xem xét hình thức kỷ luật đã công bố. Ngày 23-3-2017, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã tiến hành họp lại Hội đồng kỷ luật và quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Lê Hằng, bằng hình thức cảnh cáo, vì đã vi phạm quy chế thi, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 2016-2017.

Theo thông tin từ BigSchool, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An đã báo cáo toàn bộ sự việc, cũng như hình thức xử lý kỷ luật để gửi tới Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Nghệ An. Sự nghiêm khắc trong xử lý kỷ luật là yếu tố quan trọng để giữ nghiêm quy chế thi ở bất cứ cuộc thi nào!.

Tác giả bài viết: Duy Anh

Nguồn tin: