Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Giá đôla ngân hàng tăng mạnh, đắt bằng 'chợ đen'

Liên tục "nhảy" giá từ đầu giờ sáng, mỗi đôla hiện được ngân hàng bán ra đắt hơn đầu ngày 60 đồng, có nơi đang niêm yết giá 22.830 đồng - bằng với thị trường tự do.
 
usd5 aq 500 2220 1487144720
Mỗi đôla đã tăng 40-60 đồng từ sáng nay. Ảnh: A.Q

Sáng 15/2, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở 22.236 đồng đổi một USD, chỉ tăng 1 đồng so với hôm qua. Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND tại các nhà băng lại liên tục "nhảy". Đầu giờ sáng, các ngân hàng đẩy tỷ giá cao hơn 20 đồng so với ngày 14/2, ở cả hai chiều mua bán. Càng gần về trưa, những đợt điều chỉnh càng dày. Đến 14h, tỷ giá đã vọt lên 22.830 đồng.

Tại VietinBank, ACB, trong khi giá mua vào 22.750 đồng thì giá bán ra đã tới 22.830 đồng. Riêng DongA Bank, lúc 14h30 chiều, giá mua vào chỉ 22.730 đồng nhưng ở chiều bán ra lại để biên độ chênh tới 100 đồng, niêm yết ở 22.830 đồng. Mức bán ra này hiện ngang bằng với giá tại các điểm thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội). Sau Tết Nguyên đán, tỷ giá "chợ đen" hạ nhiệt khá nhiều.

Thực tế, tỷ giá đã bắt đầu tăng trong vài ngày gần đây, mỗi ngày nhích 10-20 đồng. Lý giải về đợt "sóng" này, giám đốc kinh doanh ngoại hối của một nhà băng cho biết phần lớn do nhu cầu tăng cục bộ tại một số đơn vị khi một vài doanh nghiệp lớn gom ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa.

Tỷ giá USD/VND năm 2017 được dự báo chịu nhiều áp lực, đặc biệt trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã hơn một lần đề cập tới khả năng tăng lãi suất 3-4 lần trong năm. Đầu tuần này, trong một phát biểu của mình, Chủ tịch Fed - bà Janet Yellen đã cho biết cơ quan này đang lên kế hoạch cân nhắc về lãi suất ngay trong "cuộc họp tới", dự kiến vào đầu tháng sau.

Tác giả bài viết: Thanh Thanh Lan

Nguồn tin: