Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An: 7 ngày Tết, 1.143 người nhập viện do tai nạn giao thông

Trong 7 ngày Tết Nguyên đán 2017 có 6.449 người phải nhập viện khám cấp cứu tại Nghệ An thì trong đó đã có 1.143 trường hợp là do tai nạn giao thông.
tai nan tai nghe an 2
Vụ tai nạn trên cầu Rộ làm 3 người tử vong ngày Mùng 5 Tết Nguyên đán

Trong dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu (2017), theo số liệu Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông 158 trường hợp. Tạm giữ 11 mô tô – xe máy, xử phạt 178 trường hợp, nộp phạt hơn 100 triệu đồng.

Còn theo số liệu từ Công an Nghệ An trong 7 ngày Tết Nguyên đán, trên địa bản xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 7 người. Trong 7 ngày Tết, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra làm rõ 11 vụ tội phạm xâm phạm Trật tự an toàn xã hội, làm rõ 11 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 300 triệu đồng; bắt 5 vụ, 7 đối tượng phạm tội ma túy; thu 6,1 gam hêrôin; 119 viên ma túy tổng hợp; 0,75 gam ma túy dạng đá; 39,7 gam thuốc phiện, bắt 3 vụ, 18 đối tượng đánh bạc, thu 23,6 triệu đồng; bắt 53 vụ, 65 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, thu 27,6 kg pháo, vận động 5 đối tượng truy nã đầu thú…


Sở Y tế Nghệ An thì cho biết, trong 7 ngày Tết Nguyên đán, toàn tỉnh có 6.449 người phải nhập viện khám cấp cứu, tai nạn; 3.372 người ra viện; 5.015 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú; số lượt người bệnh phải đón Xuân trong Bệnh viện dao động trên dưới 3.000 lượt người.
Trong đó, có 1.143 người do bị tai nạn giao thông (với 6 ca chấn thương sọ não phải phẫu thuật, 2 người tử vong), 34 người do đánh nhau, 147 người tới khám do nghi ngộ độc thực phẩm và trên 10 trường hợp bị thương do các tai nạn liên quan đến việc sử dụng pháo.

Tác giả bài viết: Ngô Toàn

Nguồn tin: