Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chốn dung thân của gái mại dâm Mexico hết thời

Trong thủ đô Mexico City có một cơ sở chuyên cưu mang những phụ nữ là gái mại dâm hết thời
Cơ sở Casa Xochiquetzal nằm trong nội đô Mexico City, mở cửa từ năm 2006, do chính quyền quản lý.

Carmen Munoz, một gái mại dâm hết thời đã dành nhiều năm đề nghị chính quyền mở cơ sở này, sau khi chứng kiến nhiều người phải ngủ dưới lều bạt bẩn thỉu hoặc lang thang trong chợ. 
 
Tòa nhà xây bằng gạch, sơn vàng, có từ thế kỷ 18 từng là một bảo tàng môn quyền anh.

Sau 20 năm thuyết phục, Carmen Munoz đã thành công. Từ đó, cơ sở đã giúp đỡ gần 300 phụ nữ có chỗ dung thân.
 
Hiện nay, cơ sở đang cung cấp chỗ ở cho 25 phụ nữ, tuổi từ 55 tới 86, từng hành nghề mại dâm.
 
Họ gần như dành toàn bộ tuổi thanh xuân trên đường phố và khi đã luống tuổi, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. 
 
Một phụ nữ phải dùng xe đỡ để đi lại. Những người sống ở đây được cung cấp thức ăn, chỗ ở và chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhờ các quỹ từ thiện và nguồn tài trợ từ các nữ nghệ sĩ và nhà văn. 
 
Amalia đang trang điểm. Bà vẫn không từ bỏ được thói quen ăn diện và trang điểm sau nhiều năm làm gái điếm.
 
Một phụ nữ đang nấu nướng, chuẩn bị bữa trưa trong cơ sở.
 
Một nhóm phụ nữ hát cầu nguyện. Đối với nhiều người, cơ sở là nơi đầu tiên họ được nghỉ ngơi thực sự, sau nhiều năm tháng bị bạo hành, bóc lột làm gái điếm. 

Tác giả bài viết: Hồng Hạnh

Nguồn tin: