Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Gạch tên người ứng cử, công an viên lĩnh 18 tháng tù

Bức xúc vì cán bộ xã hứa sửa đường nơi mình cư trú nhưng không thực hiện, công an viên Sơn Văn Đồng tự ý gạch tên họ khỏi danh sách ứng cử HĐND.
 TAND huyện Kiên Hải (Kiên Giang) ngày 23/11 tuyên phạt Sơn Văn Đồng (48 tuổi, cựu công an viên xã An Sơn) 18 tháng tù về tội Xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân.

Đồng cũng phải bồi thường ngân sách hơn 120 triệu đồng là chi phí tổ chức bầu cử lại.

Theo cáo trạng, trước khi diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 hồi tháng 5, cán bộ xã An Sơn hứa sẽ sửa đường và cung cấp nước sinh hoạt cho tổ 6, ấp Củ Tron - nơi Đồng cư trú - nhưng không thực hiện.
Công an viên thừa nhận việc làm của mình là vì bức xúc vì cán bộ xã thất hứa. Ảnh: CTV
 
Bực tức, Đồng lừa lấy 22 phiếu cử tri của nhiều người để đi bầu cử, gạch tên ứng cử viên là cán bộ UBND xã.

Vụ việc bị phát hiện, khu vực bỏ phiếu số 2 của xã An Sơn phải tiến hành bầu cử lại hồi đầu tháng 6.

Tác giả bài viết: Phúc Hưng

Nguồn tin: