Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mỹ sẽ triển khai THAAD ở Hàn Quốc trong vòng 8-10 tháng

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ sẽ được triển khai tới Hàn Quốc trong vòng 8-10 tháng tới để ứng phó những “mối đe dọa ngày càng tăng” từ Triều Tiên.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trong một lần thử nghiệmẢNH: REUTERS


Thông tin trên do Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), ông Vincent K. Brooks đưa ra tại một hội thảo ở thủ đô Seoul ngày 4.11, theo Yonhap. Hồi tháng 7, Mỹ và Hàn Quốc thông báo quyết định triển khai THAAD tới Hàn Quốc để tăng cường khả năng phòng thủ trước những “mối đe dọa tên lửa và hạt nhân” từ Triều Tiên.

Chỉ trong năm nay, Bình Nhưỡng đã tiến hành thử hạt nhân 2 lần và phóng hàng loạt tên lửa nhằm đạt mục tiêu phát triển tên lửa tầm xa gắn đầu đạn hạt nhân, có khả năng tấn công lục địa Mỹ.

Được đưa vào hoạt động từ năm 2009, THAAD gồm có radar, trung tâm điều khiển và 4 giàn phóng với 8 tên lửa/giàn. THADD được bố trí trên xe tải hạng nặng cơ động loại Oshkosh M1120 LHS có tốc độ tối đa từ 91-100 km/giờ. Tên lửa của THAAD với tầm bắn từ 150- 200 km và có thể đạt độ cao 25 km, nên có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn hoặc tầm trung.

Chỉ huy USFK cho biết thêm Mỹ cũng đang xem xét việc triển khai luân phiên các khí tài quân sự chiến lược tới bán đảo Triều Tiên, nhưng nói rõ rằng ý tưởng đưa vũ khí hạt nhân trở lại Hàn Quốc sẽ “làm phức tạp” tình hình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hồi tháng 9, sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 5, tờ JoongAng Ilbo kêu gọi chính quyền Seoul thuyết phục Mỹ triển khai trở lại vũ khí hạt nhân chiến thuật, vốn đã đã rút khỏi Hàn Quốc vào đầu thập niên 1990.

Tác giả bài viết: Văn Khoa

Nguồn tin: