Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vụ xưng Phóng viên làm loạn UBND tỉnh: Phạt 17 triệu, tước GPLX 6 tháng

Liên quan đến việc người đàn ông say xỉn, xưng danh phóng viên, rồi làm loạn UBND tỉnh chiều 26/9, cơ quan chức năng cho biết sẽ xử mức phạt cao nhất đối với hành vi “Vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông”.
Thanh Hóa: Say xỉn, xưng phóng viên gây náo loạn UBND tỉnh


Trao đổi với PV, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã nhận được đề xuất xử phạt của Công an TP Thanh Hóa đối với ông Lê Văn Tuấn (SN 1971, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, nơi đăng ký thường trú 25B/8, Đỗ Hành, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa).

Đại tá Oanh cũng cho biết, sáng mai (28/9) ông sẽ ký quyết định xử phạt, với lỗi vi phạm nồng độ cồn vượt nhiều lần cho phép mức phạt kịch khung sẽ là 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 6 tháng.
 

Chiếc ô tô ông Tuấn tông vào cửa trụ sở UBND tỉnh

Trước đó, như Dân trí đã thông tin vào khoảng hơn 14h ngày 26/9, ông Lê Văn Tuấn đi xe ô tô BKS 36A – 092.86 tông vào cửa vào UBND tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ tại số 35 đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).

Khi được lực lượng công an mời xuống xe làm việc, ông Tuấn còn xưng mình là phóng viên để dọa lực lượng chức năng. Ông Tuấn cung cấp cho lực lượng chức năng chiếc thẻ phóng viên ghi Tạp chí Nhà quản lý mang tên Lê Văn Tuấn, SN 1971 (bút danh Lê Tuấn), chức vụ Trưởng phòng kinh doanh, được cấp ngày 1/1/2015, ngày hết hạn sử dụng 31/12/2018, do ông Nguyễn Đức Tài, Tổng biên tập ký.

Tuy nhiên, đại diện Tạp chí Nhà quản lý cho biết thẻ phóng viên trên là thẻ giả vì ông Nguyễn Đức Tài đã thôi chức Tổng biên tập từ năm 2012. Tổng biên tập hiện tại là nhà báo Hàn Mạnh Tiến.

Được biết, ông Tuấn hiện đang là Giám đốc Chi nhánh xây lắp số 1, thuộc Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Thanh Hóa ( ở số 303, đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa).

Tác giả bài viết: Bình Minh

Nguồn tin: