Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An: Sơ tán kịp thời 104 học sinh khi xảy ra lũ quét lúc 3h sáng

Lũ xảy ra bất ngờ vào lúc 3h sáng, ban giám hiệu Trường THCS Yên Tĩnh (huyện Tương Dương, Nghệ An) chỉ kịp huy động cán bộ, giáo viên sơ tán học sinh ra khỏi trường. Hơn 2 tấn gạo cùng hàng trăm bộ sách giáo khoa, thiết bị dạy học cùng nhiều tài sản của giáo viên, học sinh bị nhấn chìm trong lũ.

Trường THCS Yên Tĩnh (Tương Dương) thiệt hại nặng nề về tài sản, thiết bị đồ dùng dạy và học do lũ quét sau cơn bão số 4. May mắn, 104 học sinh nội trú đã được sơ tán kịp thời trước khi lũ tràn vào (ảnh Mạc Nguyên).


Ngày 14/9, Phòng GD-ĐT huyện Tương Dương (Nghệ An) đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT Nghệ An về những thiệt hại do cơn lũ quét xảy ra tại Trường THCS Yên Tĩnh rạng sáng nay.

Lũ đột ngột xảy ra vào lúc 3h sáng, cán bộ, giáo viên chỉ kịp hướng dẫn các em học sinh (nội trú) của trường chạy lên vị trí cao hơn nên may mắn không xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của thầy và trò đã bị thiệt hại nặng nề.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Yên Tĩnh cho hay: Năm 2011, trên địa bàn xã Yên Tĩnh đã xảy ra lũ quét, gây hậu quả nặng nề. Bởi vậy, để kịp thời ứng phó với diễn biến thời tiết trong cơn bão số 4, nhà trường đã cắt cử giáo viên, cán bộ trực tại trường. Rạng sáng 14/9, mưa quá lớn, nước từ thượng nguồn đổ về, xô đổ toàn bộ khu vực bờ tường phía sau trường, bùn, đất đá bắt đầu tràn vào phía trong. Các giáo viên, cán bộ trực tại chỗ đã nhanh chóng sơ tán 104 học sinh tại khu nội trú của trường lên khu vực cao. Việc di chuyển hết sức khẩn trương, may mắn không có thiệt hại về người xảy ra.

Tuy nhiên, lũ đã nhấn chìm 350 bộ sách giáo khoa của học sinh và nhà trường (gồm 85 bộ lớp 6, 83 bộ lớp 7, 90 bộ lớp 8, 92 bộ lớp 9) cùng một số sách tham khảo các lớp; 20 bộ máy vi tính để bàn, 6 máy tính xách tay, 6 máy in; 120 bộ bàn ghế học, 19 bộ bàn ghế ăn của học sinh, 8 bộ bàn ghế giáo viên, 1 máy chiếu, 7 ti vi, 80 bộ chăn màn cùng đồ dùng, vật dụng cho học sinh bán trú và toàn bộ thiết bị dạy học xuống bùn đất. 2 tấn gạo dự trữ để phục vụ học sinh nội trú cũng bị ngâm dưới dòng nước lũ, không thể sử dụng được.

 

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Yên Tĩnh cùng các lực lượng hỗ trợ khác khắc phục hậu quả để sớm đưa việc dạy và học trở lại bình thường (ảnh Mạc Nguyên).


“Dù đã kê số gạo dự trữ lên cao hơn nhưng lũ tràn vào quá nhanh nên 2 tấn gạo phục vụ học sinh nội trú bị ngập dưới bùn đất. Hiện tại trường cũng chưa biết tính sao bởi vì đến tháng 10, tháng 11 tới thì gạo dự trữ của Nhà nước mới được cấp về trường. Chúng tôi đang tính tới phương án mua nợ gạo nấu cơm cho học sinh, hôm nào có cấp bù thì trả lại. Toàn bộ thiết bị dạy và học đã hư hỏng hoàn toàn, chưa thể khẳng định được đến bao giờ việc dạy và học của trường mới có thể trở lại bình thường”, thầy Hùng cho biết thêm.

Hiện hơn 450 học sinh của Trường THCS Yên Tĩnh đang phải nghỉ học. Từ sáng 14/9, cùng với các lực lượng hỗ trợ từ huyện và xã, các giáo viên, cán bộ nhà trường đang tích cực thu dọn, khắc phục thiệt hại do lũ quét gây ra.

Lũ quét cũng gây hư hỏng một số vật dụng của giáo viên nội trú Trường tiểu học Yên Tĩnh 1 và hư hỏng bờ rào tại điểm trường Chả Lúm thuộc Trường tiểu học Yên Tĩnh 2.

Trước đó, Sở GD-ĐT Nghệ An đã có công văn chỉ đạo các địa phương, căn cứ vào tình hình thực tế trước, trong và sau cơn bão số 4 để chủ động cho học sinh nghỉ học, lên phương án bảo vệ tài sản và tính mạng cho học sinh.

“Ngay sau khi nhận được báo cáo của Phòng GD-ĐT Tương Dương, Sở GD-ĐT tỉnh đã chỉ đạo phòng báo cáo UBND huyện, tập trung mọi nguồn lực tại chỗ để khắc phục hậu quả, sớm đưa trường trở lại hoạt động bình thường; tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời thông bác cáo trường chủ động cho học sinh nghỉ học khi có nguy cơ lũ quét, lũ ống xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho học sinh đồng thời có kế hoạch dạy bù, vệ sinh môi trường tránh xảy ra dịch bệnh....”, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho hay.

 

Ảnh hưởng của cơn bão số 4 gây mưa to dẫn tới ngập úng ở nhiều nơi đến đến chiều ngày 14/9, tại huyện Con Cuông (Nghệ An), gần 11.200 học sinh thuộc 34 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn phải nghỉ học. Tại huyện Tương Dương, ngoài hơn 450 học sinh tại Trường THCS Yên Tĩnh phải nghỉ học do lũ quét, còn khoảng 1.000 học sinh ở chưa thể tới trường do tình trạng sạt lở, chia cắt sau mưa lớn kéo dài.

Tác giả bài viết: Hoàng Lam