Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tọa đàm kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương

Sáng ngày 31/8/2016, Huyện ủy Thanh Chương tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Đảng bộ và Nhân dân thanh Chương (1/9/1930-1/9/2016). Tham dự tọa đàm gồm có các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa; các đồng chí nguyên UV BTVHU các thời kỳ đã nghỉ hưu; các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện các phòng, ban, ngành cấp huyện, đặc biệt là có sự tham gia của đoàn đại biểu huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn cảnh buổi tọa đàm Tọa đàm kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Đảng bộ và Nhân dân thanh Chương (1/9/1930-1/9/2016)


Trong không khí vui vẻ đoàn kết, các đại biểu đã được ôn lại 86 năm nhân dân Thanh Chương đi theo Đảng, ôn lại sự kiện làm nên ngày truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân Thanh Chương. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Vinh-TUV-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo những nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng của huyện trong những năm qua, khẳng định những thành tựu lớn mà Đảng bộ và nhân dân Thanh Chương đạt được nhưng đồng thời cũng chỉ ra những thời cơ, thách thức phải đối mặt và những giải pháp thực hiện trong gia đoạn hiện nay.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện khai mạc buổi tọa đàm


Các đại biểu đã được nghe đồng chí Huỳnh Quý - Bí thư Huyện ủy thay mặt cho đoàn đại biểu huyện Đức Phổ trao đổi một số thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng của huyện, đồng thời nêu ra một số kinh nghiệm để hai huyện cùng chia sẻ áp dụng.
 

Đồng chí Đặng Anh Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đọc diễn văn kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Đảng bộ và Nhân dân Thanh Chương
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, ANQP của huyện


Buổi tọa đàm đã tiếp thu nhiều ý kiến của cán bộ huyện ủy qua các thời kỳ. Đa số ý kiến đánh giá cao sự phát triển của huyện trong thời gian qua và cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Các đại biểu bày tỏ sự trăn trở lo lắng kinh tế Thanh Chương tụt hậu với huyện bạn trong giai đoạn hội nhập; những khó khăn thách thức của nền giáo dục huyện nhà; công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt Đảng còn nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên; mong muốn hai huyện kết nghĩa Thanh Chương - Đức Phổ phải được nâng lên một tầm cao mới; cần không ngừng giáo dục thanh - thiếu niên về truyền thống Xô viết Thanh Chương, tuyên truyền về tình thủy chung son sắt giữa Đảng bộ và nhân dân hai huyện Thanh Chương - Đức Phổ v.v…
 

Đồng chí Huỳnh Quý - Bí thư Huyện ủy Đức Phổ cùng các đồng chí trong đoàn tham gia buổi tọa đàm
 

Các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi và “Các đại biểu về dự tòa đàm chụp ảnh lưu niệm”


Buổi Tọa đàm kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Đảng bộ và Nhân dân thanh Chương (1/9/1930-1/9/2016) thành công tốt đẹp đã góp phần ôn lại truyền thống quý báu của Đảng bộ và Nhân dân Thanh Chương, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người tham dự.

Tác giả bài viết: N.V.D

Nguồn tin: