Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Khắc phục khó khăn, phấn đấu thông xe cầu Yên Xuân dịp 2/9

Chiều ngày (15/3), đ/c Lê Ngọc Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác GPMB, tiến độ thi công cầu Yên Xuân.

Cầu Yên Xuân được khởi công vào ngày 2/10/2015 với chiều dài khoảng 3,6km, trong đó phần cầu là 1,89 km và đường dẫn hai đầu cầu dài 1,40 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 900 tỉ đồng. Đến thời điểm này, thời gian thi công là 164 ngày, đạt 48,8% khối lượng công việc.

images1270531 MG 9898
images1270532 MG 9928

images1270533 MG 9904
images1270534 MG 9956
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa yêu cầu đơn vị thi công, các địa phương có dự án đi qua tập trung giải quyết các khó khắn, phấn đấu thông xe cầu Yên Xuân dịp 2/9


Kiểm tra thực tế tại hiện trường và nghe báo cáo tiến độ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã đánh giá nỗ lực của các đơn vị thi công, đồng thời yêu cầu, các đơn vị thi công bờ Nam phải đẩy nhanh tiến độ, để tránh lũ tiểu mãn, muộn nhất đến giữa tháng 5 phải hoàn thành hạng mục lao dầm.
 

images1270535 MG 9936
images1270536 MG 9958
Công trường Dự án cầu Yên Xuân

 

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Lê Ngọc Hoa yêu cầu huyện Hưng Nguyên, chậm nhất đến 20/3 phải hoàn thành chi trả tiền cho một hộ dân còn lại để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Còn huyện Nam Đàn, phải hoàn tất các thủ tục, hồ sơ đền bù để chi trả tiền bồi thường, thu hồi đất của người dân. Đến ngày 25/3 phải bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công ở bờ Nam cầu Yên Xuân.
 

Theo kế hoạch, đến ngày ngày 20/7 sẽ hợp long và dự kiến đến ngày 2/9 năm nay sẽ thông xe cầu Yên Xuân và đưa vào sử dụng.

Tác giả bài viết: Thái Dương