Du lịch

Phuket vừa mở cửa, du khách quốc tế đã than bị 'chặt chém'

Một số du khách tỏ ra không hài lòng ngay sau khi Phuket (Thái Lan) mở cửa vì bị tính giá taxi quá cao.

Hôm 2/7, một nữ du khách đã chia sẻ thắc mắc lên mạng xã hội khi bị khách sạn báo giá 900 baht (khoảng 650.000 đồng) cho quãng đường từ sân bay Phuket về điểm lưu trú này ở Patong (ước tính 40 km).

"Trước đây, tôi không bị tính giá đắt như vậy. Tôi thấy một số người chỉ phải trả 700 baht (khoảng 500.000 đồng) để về khách sạn", nữ du khách cho biết.

Giá taxi ở Phuket bị đánh giá là quá cao. Ảnh: Dreams Time.

Nattakorn Ruengroj, một hướng dẫn viên du lịch địa phương, đã chia sẻ lại bài đăng và đặt câu hỏi cho các tài xế taxi ở Phuket. Ông kêu gọi các đơn vị khai thác du lịch ở Phuket nếu có thể, hãy tính phí ít hơn.

Lập luận của Nattakorn là nhóm khách đầu tiên đến Phuket chủ yếu gồm các diễn viên. Họ sẽ quảng bá cho du lịch Phuket sau dịch và phải tự trả tiền để làm điều đó.

"Nếu tiền taxi bị tính quá cao, ai sẽ giúp Phuket nữa", người này đặt câu hỏi.

Mặt khác, Nattakorn cũng thừa nhận bị sốc vì mức phí taxi quá cao mà nữ du khách kia phải trả.

Ông nói thêm: "Tôi không muốn dùng từ lợi dụng nhưng giá này quá đắt. Khi đại dịch lần đầu xảy đến, họ có thể giảm giá còn 400 baht (khoảng 300.000 đồng) từ sân bay đến Patong. Tại sao giờ họ không nghĩ đến thời gian khó khăn ấy?".

Hướng dẫn viên du lịch này thừa nhận những trải nghiệm tiêu cực về Phuket sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch địa phương. Nattakorn khẳng định Thái Lan có thể thu hút khách du lịch nhờ lòng hiếu khách, các món ngon và thiên nhiên tươi đẹp.

"Đừng lợi dụng Phuket trong tình thế hiện tại", ông nhấn mạnh.

Giám đốc Giao thông của Phuket khẳng định không có quy định cụ thể về mức giá taxi. Ảnh: The Phuket News.

Bài chia sẻ của Nattakorn nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng Thái Lan. Thậm chí, Banyat Kantha, Giám đốc Giao thông Phuket, cũng phải lên tiếng đính chính.

Theo ông Banyat, giá 900 baht từ sân bay đến Patong là giá cũ chứ không hề tăng. Phía chính quyền cũng đã kiểm tra bài đăng của nữ du khách kia và xác định người này chưa đến Phuket. Tuy nhiên, cô dự kiến sẽ tới vào 14/7. Vị khách này cũng từng ở khách sạn vài lần trước đó.

"Mức 900 baht là giá cũ của khách sạn nhưng hiện đã giảm xuống còn khoảng 600-700 baht. Tuy nhiên, không có quy định cụ thể về mức giá taxi", ông nói.

Ông cũng không đưa ra bình luận thêm về bài đăng của nữ du khách kia. Trước đó, nhiều ý kiến nhận xét khách nước ngoài thường bị tính phí đắt hơn dù cùng khoảng cách.

Tác giả: Hoài Anh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP