Giáo dục

Phục hồi công tác chủ nhiệm cho cô giáo ở Nghệ An

Chiều 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chỉ đạo phục hồi công tác chủ nhiệm với cô giáo lớp 8C trường THCS Hưng Thái Nghĩa do "việc đình chỉ chưa đúng".

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, giải thích việc học sinh đánh nhau ngoài trường thì phải xem lại công tác phối hợp giữa các bên gồm trường học, Đoàn thanh niên, chính quyền xã... "Cô giáo cũng có trách nhiệm liên đới, nhưng chưa đến mức phải tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm. Nếu xem xét trách nhiệm thì phải xét hiệu trưởng trước", ông Thành nói.

Ông Thành chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn, Ban giám hiệu trường THCS Nam Thái Nghĩa phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh nguyên nhân khiến học sinh đánh nhau. "Nhà trường, giáo viên, phụ huynh cùng gặp gỡ học sinh để phân tích cho các em thấy rõ vi phạm. Mục tiêu trên hết là giáo dục các em trưởng thành, chứ không phải kỷ luật", ông Thành nói.

Chiều 19/6, ông Lê Thăng Long, Hiệu trưởng trường THCS Hưng Thái Nghĩa cho biết chưa nhận được chỉ đạo của cấp trên.

Theo xác minh, do mâu thuẫn từ trước, trưa 8/6 tại đồi thông xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, hai nữ sinh lớp 8C đề nghị một bạn cùng lớp ra nói chuyện. Nạn nhân bị hai bạn đánh. Bảy em cùng trường đứng xem, dùng điện thoại quay lại, song không ai ngăn cản.

Ngày 16/6, cô giáo phụ trách lớp 8C bị đình chỉ công tác chủ nhiệm, song vẫn dạy học, do biết học sinh đánh nhau từ ngày 8/6, nhưng xử lý chậm. Nhiều ngày sau, video do học sinh cùng lớp quay bị phát tán, làm ảnh hưởng tâm lý học sinh.

Tác giả: Nguyễn Hải

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP