Xã hội

Phụ nữ TP Vinh vận động chị em xóa bỏ việc bán và ghi lô đề

Trong năm 2016, Hội liên hiệp phụ nữ TP Vinh đã đăng ký và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” về việc “Xóa điểm bán, ghi lô đề tuyến đường Phong Định Cảng phường Bến Thủy”.

de1 d00c3
Nguồn: Internet

Mô hình này đã được Thành ủy Vinh chọn làm điểm đăng ký cấp Tỉnh. Sau khi khảo sát thực tế tại tuyến đường Phong Định Cảng có 11 điểm bán ghi lô đề, Hội LHPN Thành phố đã phối hợp với Hội LHPN phường Bến Thủy xây dựng kế hoạch, lập danh sách hội viên, phụ nữ có bán- ghi lô. Hàng tháng, Hội phối hợp Đảng ủy, chính quyền địa phương đến tại các điểm bán để tuyên truyền, vận động, phối hợp với công an phường tuần tra, xử lý. Tổ chức sinh hoạt chi hội vận động, định hướng kinh doanh để chuyển đổi ngành nghề.

Cùng với NHCSXH phẩn bổ thêm nguồn vốn để chị em có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp kinh doanh. Điển hình như trường hợp chị Nguyễn Thị Hà ở Khối 5 được vay vốn 30 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Oanh khối 1 vay vốn 5 triệu đồng. Đến nay, Hội đã phối hợp xóa được 9/11 điểm bán và ghi lô đề./.

Tác giả bài viết: Hương Giang

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP