Giáo dục

Phụ huynh, giáo viên vùng cao tận dụng đồ phế thải tạo khu vui chơi cho trẻ

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, hụ huynh và giáo viên trường mầm non xã biên giới Nhôn Mai (Tương Dương) đã tận dụng đồ phế thải để tạo ra khu vui chơi cho trẻ.

Tranh thủ ngày thứ Bảy và Chủ nhật, gần 80 phụ huynh cùng với các cô giáo Trường Mầm non Nhôn Mai góp công làm khu vận động, khám phá thiên nhiên cho học sinh. Ảnh: Đình Tuân

Nguyên vật liệu là những thứ sẵn có ở địa phương như tre, nứa, ván gỗ cùng nhiều đồ phế thải như lốp xe máy, ô tô hỏng... Ảnh: Đình Tuân

Mọi người cùng làm sạch những chiếc lốp xe ô tô cũ trước khi biến chúng thành các "hạng mục" trong khu vận động. Ảnh: Đình Tuân

Cô Vi Thị Hiền - Hiệu trưởng nhà trường cho biết “ Phụ huynh rất nhiệt tình, khi có chủ trương làm khu vui chơi ai cũng đồng tình. Đặc biệt các phụ huynh rất khéo tay”. Trong ảnh: Các nam phụ huynh đảm trách việc xây hố rác cho nhà trường. Ảnh: Đình Tuân

Sau 2 ngày ròng rã, các công việc đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Tuy khu vận động được bài trí đơn giản nhưng khá ấn tượng. Ảnh: Đình Tuân

Sự tận tâm, sáng tạo của giáo viên nhà trường cùng phụ huynh, các em nhỏ Trường Mầm non Nhôn Mai có thêm môi trường vui chơi, rèn luyện sức khỏe,giúp các em phát triển toàn diện trí - thể - mỹ. Ảnh: Đình Tuân

Tác giả: Đình Tuân

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP