Trong nước

Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ xe chở 3 cây đa 'khủng'

Phó thủ tướng giao Bộ trưởng Công an, Giao thông Vận tải trực tiếp chỉ đạo, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan vụ xe chở 3 cây đa cổ thụ khổng lồ trên quốc lộ.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh của báo chí liên quan đến phương tiện chở cây xanh quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ qua các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Phó thủ tướng giao Bộ trưởng các Bộ Công an, Giao thông Vận tải trực tiếp chỉ đạo, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến các thông tin báo chí phản ánh, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các sai phạm (nếu có).

Cây đa cổ thụ "khủng" được vận chuyển bằng xe đầu kéo trên quốc lộ. Ảnh: CSGT cung cấp.

Phó thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan có biện pháp giải quyết dứt điểm trước ngày 7/5 đối với 3 cây đa cổ thụ đang được trồng tạm trên địa bàn, tránh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTG ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; đề xuất biện pháp kiểm soát tải trọng phương tiện phù hợp với tình hình mới, báo cáo Thủ tướng trước ngày 31/7.

Trước đó, vào tối 26/3, xe đầu kéo (rơmoóc phía sau mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Bình) chở một cây đa khổng lồ, cồng kềnh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lọt qua nhiều chốt giao thông trên quốc lộ.

Có thông tin cho rằng "cây khủng như quái thú" là của thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, nguyên Cục phó Cục Cảnh sát giao thông (C67, Bộ Công an). Tuy nhiên, vị tướng về hưu đã phủ nhận thông tin trên.

Cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế đang tạm giữ 3 cây đa cổ thụ. Ảnh: Điền Quang.

4 ngày sau, 3 xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Bình chở 3 cây đa cổ thụ lưu thông trên quốc lộ 1, theo hướng nam - bắc, qua địa phận xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc) bị CSGT phát hiện.

Xác định 3 xe chở cây đều vượt quá chiều dài, quá tải cầu đường từ 20-50%, vượt quá chiều cao hàng hóa, CSGT đã xử phạt chủ 3 xe chở cây cổ thụ khổng lồ số tiền 81,7 triệu đồng; đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng của các tài xế vi phạm.

Ngày 4/4, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải vào cuộc kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường qua nhiều tỉnh thành.

Sau đó, Cục CSGT (C67 - Bộ Công an) đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh xe chở cây khổng lồ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Theo báo cáo của C67, sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Công an, Cục đã cử 2 tổ công tác kiểm tra, xác minh phản ánh.

Trên cơ sở báo cáo của Phòng CSGT 19 tỉnh mà xe chở cây đa cổ thụ đi qua, C67 khẳng định chưa đủ cơ sở để quy kết có hay không việc “bảo kê”, “tiêu cực” của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến đối với xe tải vận chuyển cây quá khổ, quá tải.

Báo cáo của Cục CSGT cũng chỉ rõ các cây vận chuyển đều có nguồn gốc, xuất xứ, không phải cây rừng.

Liên quan vụ việc, C67 cho biết lực lượng CSGT địa phương đã xử phạt tài xế và chủ xe đối với 5 phương tiện chở cây quá khổ, quá tải của Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn.

Để xảy ra tình trạng xe chở cây khổng lồ lọt qua nhiều trạm CSGT, C67 lý giải chủ xe và tài xế sẵn sàng dùng các thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng như di chuyển ban đêm, điều xe đi trước dò đường, thay đổi lịch trình khi có lực lượng tuần tra...

Ngoài ra, C67 cũng khẳng định chỉ huy các đơn vị CSGT đã thiếu kiểm tra, đôn đốc cấp dưới; không bố trí lực lượng tuần tra 24/24h, nhất là vào ban đêm, chưa quán xuyến hết địa bàn dẫn đến bỏ lọt vi phạm.

Tác giả: Bá Chiêm

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP