Trong tỉnh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Đô Lương

Sáng 10/11, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân xóm Thanh Lương, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương. Cùng dự có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Đô Lương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trò chuyện cùng người dân xóm Thanh Lương, xã Hiến Sơn. Ảnh: Thành Duy

Hình mẫu đoàn kết lương - giáo

Xóm Thanh Lương, xã Hiến Sơn có 112 hộ, 437 nhân khẩu, trong đó có 33 hộ với 147 nhân khẩu là bà con giáo dân thuộc giáo họ Thanh Lương, giáo xứ Thanh Tân.

Trong những năm qua, bà con lương - giáo trong xóm đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Toàn xóm hiện có 79 hộ giàu, khá giả, chỉ còn 4 hộ nghèo. Năm 2018, xóm có 90% gia đình đạt gia đình văn hóa, trong đó có 5 gia đình văn hóa tiêu biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trò chuyện cùng người dân địa phương. Ảnh: Thành Duy

Chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư Thanh Lương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh đại đoàn kết vừa là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, của Bác Hồ, vừa là truyền thống rất tốt đẹp của đất nước, dân tộc ta.

Phát huy tinh thần và truyền thống đại đoàn kết, xóm Thanh Lương nói riêng, xã Hiến Sơn nói chung đã đạt được nhiều thành tích, đặc biệt là đang phấn đấu để cuối năm 2018 về đích nông thôn mới; nhân dân xóm Thanh Lương cũng đã phát triển kinh tế rừng nên đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, nhiều con em đỗ đại học.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói chuyện với cán bộ và nhân dân địa phương. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao sự đoàn kết của đồng bào lương - giáo của khu dân cư để có những kết quả đó. “Đây là hình mẫu đoàn kết lương - giáo ở Nghệ An. Tỉnh ủy, UBND, MTTQ có tổng kết để nhân rộng”, Phó Thủ tướng đề nghị.

Chăm lo xây dựng nông thôn mới

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị các cấp ủy Đảng, MTTQ và nhân dân xóm Thanh Lương tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết và những thành tựu, kinh nghiệm để thực hiện tốt các cuộc vận động, như: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

“Nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Cốt lõi chính xây dựng nông thôn mới là làm sao đảm bảo sinh kế, thu nhập, việc làm, đời sống cho bà con, trên cơ sở đó nâng cao đời sống tinh thần”, Phó Thủ tướng nhắn nhủ với cán bộ, nhân dân địa phương, đồng thời chia sẻ đây là quá trình lâu dài cần tiếp tục phấn đấu để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho xóm Thanh Lương. Ảnh: Thành Duy

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo đồng thuận, nhất là những mô hình kinh tế hợp tác trong sản xuất nông nghiệp.

Địa phương cũng cần tiếp tục phát huy truyền thống uống nước, nhớ nguồn; ăn quả nhớ người trồng cây; tinh thần tương thân, tương ái, tạo điều kiện giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, người nghèo; trong đó cần giúp đỡ 4 hộ nghèo còn lại của xóm thoát nghèo.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng đề nghị tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, sống và làm việc theo pháp luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước, hương ước của cộng đồng; vận động mọi người, mọi nhà trong cộng đồng dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn; làm tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia hòa giải, mâu thuẫn nội bộ; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng 5 suất quà cho 5 gia đình tiêu biểu của xóm. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa; thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, nếp sống văn minh; đẩy mạnh phong trào ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền; xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, góp phần xây dựng xã Hiến Sơn thành xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho xóm Thanh Lương, tặng 50 triệu đồng cho xóm, 50 triệu đồng cho xã. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cũng tặng 5 suất quà cho 5 gia đình tiêu biểu của xóm.

Các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh và Thái Thanh Quý tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình trong xóm. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã tặng quà cho xóm Thanh Lương. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và đồng chí Thái Thanh Quý cũng đã tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình trong xóm.

Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đã trồng cây đại đoàn kết tại khuôn viên nhà văn hóa xóm Thanh Lương.

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP