Trong nước

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cổ vũ U23 Việt Nam

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chiều nay cùng các cán bộ cổ vũ đội tuyển U23 tại trụ sở mới của Bộ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh reo hò khi Quang Hải ghi bàn thắng gỡ hòa cho Việt Nam.

Hoạt động cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam chiều nay diễn ra tại trụ sở mới Bộ Ngoại giao, trên đường Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Hội trường lớn gồm hai tầng, 400 ghế ở tầng một gần kín người xem.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhiều cán bộ mặc áo mang cờ đỏ sao vàng, chăm chú hướng đến ba màn hình tường thuật trực tiếp trận bóng.

"Tôi hết sức xúc động, cảm phục và tự hào đối với các tuyển thủ đội nhà, đang thi đấu hết sức bình tĩnh tự tin, kiên cường, nhất là trong điều kiện thời tiết khí hậu chưa từng có", Phó thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu. "Tôi luôn luôn tự tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng, bởi vì các tuyển thủ Việt Nam của chúng ta trong khó khăn luôn luôn giành được chiến thắng".

Đội tuyển U23 Việt Nam chiều nay đá trận chung kết với đội Uzbekistan ở thành phố Thường Châu, Trung Quốc trong điều kiện tuyết rơi dày. Kết thúc hiệp một, cầu thủ Quang Hải gỡ hoà 1-1.

Không khí cổ vũ bên trong trụ sở mới của Bộ Ngoại giao. Ảnh: Trọng Giáp.

Trụ sở mới của Bộ Ngoại giao được khởi công năm 2009. Đến nay, 11 đơn vị đã được chuyển về địa điểm này.

Công trình gồm các khu vực tổ chức nghi lễ đối ngoại chính thức, khu vực làm việc của lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ và các cục, cụ, viện chức năng, khu vực tiếp đón công dân và khách nước ngoài tới giải quyết các công việc liên quan đến công tác lãnh sự, bảo hộ công dân.

Tác giả: Trọng Giáp

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP