Pháp luật

Phó chủ tịch ủy ban MTTQ xã nổ súng khi tranh chấp đất đai

Trong lúc tranh cãi với một gia đình khác về tranh chấp đất đai, phó chủ tịch ủy ban MTTQ xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) dùng súng tự chế bắn hai phát đạn lên trời.

Ông Cao Ngọc Điền, chủ tịch UBND xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết xã vừa hoàn tất hồ sơ chuyển lên công an huyện Minh Hóa để xem xét xử lý vụ ông Đinh Xuân Tuân, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hóa Sơn dùng súng tự chế trong khi giải quyết tranh chấp đất đai với người dân.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1-5, ông Tuân và gia đình ông Nguyễn Thành Vinh - một người dân ngụ cùng thôn - xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp đất đai.

Trong lúc hai bên tranh cãi, ông Tuân dùng một khẩu súng tự chế bắn hai phát đạn lên trời.

Sự việc trở nên căng thẳng khiến nhiều người dân có mặt lúc đó hoảng sợ và báo chính quyền.

UBND xã Hóa Sơn đã huy động công an và dân quân xã ra hiện trường, tước súng của ông Tuân, lập biên bản vụ việc.

Tác giả bài viết: L.GIANG

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP