Trong nước

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu làm phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Với 100% đại biểu có mặt tín nhiệm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân (52 tuổi) được bầu làm phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Chủ tịch và các phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng bà Cao Xuân Thu Vân - Ảnh: CHÍ TUỆ

Sáng 22-6, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương hội (khóa 7).

Tại hội nghị, chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết ngày 26-5, Ban Bí thư đã đồng ý bà Cao Xuân Thu Vân, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025 và thôi giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, để điều động, giới thiệu bầu giữ chức phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và chỉ định tham gia Đảng, Đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngay sau đó, bà Cao Xuân Thu Vân được 100% đại biểu có mặt tại hội nghị bầu làm ủy viên Ban thường vụ và giữ chức phó chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị cũng bầu bổ sung 8 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn cho biết 6 tháng đầu năm 2022, công tác hội và phong trào nông dân đã trực tiếp góp phần vào phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tạo sinh kế, việc làm và thu nhập ổn định cho người nông dân.

Tuy nhiên, công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng qua cũng gặp không ít khó khăn, còn tồn tại, hạn chế như giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, xăng dầu tăng cao, nhất là giá phân bón có loại tăng tới 250%, trong khi giá nông sản cơ bản không tăng khiến nhiều nông dân chịu thua lỗ, nhiều hộ bỏ ruộng vườn tạm ngừng trồng trọt, chăn nuôi, nhiều ngư dân neo tàu tại bến không dám ra khơi.

"Thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng ùn tắc hàng nông sản xuất khẩu ở cửa khẩu phía Bắc đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người nông dân...", ông Đoàn nói và đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng qua để thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm.

Hội nghị lần này cũng bàn một số nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động của Trung tâm hỗ trợ nông dân trong thời gian tới.

Bà Cao Xuân Thu Vân (52 tuổi), quê ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, là thạc sĩ quản lý giáo dục.

Trước khi làm phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, bà Vân từng làm trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bạc Liêu, chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liệu, bí thư Thành ủy Bạc Liêu, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh, phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Tác giả: CHÍ TUỆ - HỒNG NGỌC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP