Trong nước

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai vừa xin thôi chức vì lý do gì?

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai đã làm đơn xin thôi các chức vụ vì lý do sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng. Ảnh: EVN

Ngày 21/8, trao đổi với Báo Giao thông qua điện thoại, ông Ngô Ngọc Sinh - Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai xác nhận ông Nguyễn Đức Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm đơn xin thôi các chức vụ.

Ông Sinh cho biết, ông Hoàng đã làm đơn gửi Văn phòng Tỉnh uỷ. "Tỉnh uỷ đang tiếp nhận đơn xin nghỉ của anh Hoàng. Lý do xin nghỉ là do sức khoẻ. Việc này thuộc thẩm quyền của Tỉnh uỷ. Tôi không rõ Tỉnh uỷ có đồng ý để anh Hoàng nghỉ hay không", ông Sinh nói.

Ông Nguyễn Đức Hoàng (SN 1963, quê huyện Phù Mỹ, Bình Định, trú tại Gia Lai); trình độ cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán tổng hợp, Lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Hoàng từng kinh qua các chức vụ như: Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa, Bí thư huyện ủy Đắk Đoa. Ông được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai từ năm 2015.

Đến thời điểm ngày 21/8, Gia Lai chủ tịch UBND tỉnh là ông Võ Ngọc Thành (SN 1963), 4 phó chủ tịch tỉnh gồm: ông Kpă Thuyên (SN1964); bà Huỳnh Nữ Thu Hà (SN1966); ông Đỗ Tiến Đông (SN 1976) và ông Nguyễn Đức Hoàng.

Tác giả: Tạ Vĩnh Yên

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP