Trong nước

Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Anh Tuấn trở lại Bộ GTVT làm Thứ trưởng

5 năm sau ngày được luân chuyển về Thanh Hóa làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Anh Tuấn đã trở lại Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nắm giữ vai trò mới: Thứ trưởng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 5/7/2019 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT).

Theo đó, căn cứ trên đề nghị của Ban cán sự đảng Bộ GTVT và Bộ Nội vụ, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GTVT. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5/7/2019.

Ông Lê Anh Tuấn phát biểu tại một hội nghị của Sở xây dựng Thanh Hóa (Ảnh: sxdthanhhoa.gov.vn)

Tân Thứ trưởng Bộ GTVT - ông Lê Anh Tuấn - sinh ngày 16/11/1965 tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông Tuấn có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và có nhiều năm gắn bó với ngành giao thông vận tải.

Cụ thể, ông từng nắm giữ các chức vụ quan trọng như: Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư (PPP), Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án 2.

Đến năm 2014, dưới thời Bộ trưởng Đinh La Thăng, ông Tuấn được luân chuyển về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Trên cương vị này, ông Lê Anh Tuấn được đánh giá là đã có nhiều đóng góp cho ngành giao thông vận tải tại địa phương.

Được biết, tân Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn trưởng thành trong một gia đình giàu truyền thống và có nhiều cống hiến cho ngành giao thông. Cụ thể, ông Tuấn là con trai của nguyên Bộ trưởng GTVT Lê Ngọc Hoàn, là anh trai của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC, tức Vinalines trước kia) Lê Anh Sơn.

Với quyết định bổ nhiệm vừa nêu, Bộ GTVT sẽ có 5 thứ trưởng, bao gồm các ông: Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Nguyễn Nhật và Lê Anh Tuấn. Người đứng đầu là Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể./.

Tác giả: Phạm Duy

Nguồn tin: viettimes.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP