Trong nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và chúc tết tại Nhà máy Z111

Đến thăm Nhà máy Z111, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z111 nâng cao tinh thần cảnh giác; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, CNV, gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác tham quan quy trình sản xuất tại Nhà máy Z111. (Ảnh: Báo Thanh Hoá)

Ngày 7/1, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và chúc tết cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111 thuộc Tổng cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng.

Cùng đi có các đồng chí: Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; Bộ Quốc phòng; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đến thăm Nhà máy Z111, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ CB, CNV đơn vị. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z111 tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự quốc phòng; nâng cao tinh thần cảnh giác; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, CNV, gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao quà tặng cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111. (Ảnh: Báo Thanh Hoá)

Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, nhà máy cần tích cực, chủ động, không ngừng mở rộng sản xuất, tranh thủ tìm kiếm thị trường, góp phần nâng cao đời sống CB, CNV, bảo đảm năm sau cao hơn năm trước. Trước mắt, phải chăm lo đầy đủ, chu đáo đời sống CB, CNV, người lao động trong dịp Tết Canh Tý 2020, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy nhà máy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ theo đúng chương trình kế hoạch đã xác định, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tham gia xây dựng nông thôn mới; chăm sóc gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng thời thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các đơn vị quân đội nói chung, Nhà máy Z111 nói riêng xây dựng địa bàn an toàn, gắn với xây dựng đơn vị an toàn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác đã tặng quà cho Nhà máy Z111 và 50 công nhân tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn của Nhà máy.

Tác giả: Đức Thọ - Minh Hiếu

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP