Xã hội

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng: Con Cuông cần tập trung xóa đói, giảm nghèo bền vững

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, sáng nay 30/10, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã làm việc với huyện Con Cuông về tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn.

Cùng đi với đoàn, về phía Trung ương có các đồng chí Hà Ngọc Chiến – Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội; Hồ Đức Phớc – Uỷ viên TƯ Đảng, Tổng kiểm toán nhà nước.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Tỉnh; các đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thông và Lê Quang Huy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Con Cuông, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đã nghe báo cáo về tình hình KT - XH của huyện năm 2016. Theo đó, là huyện Miền núi vùng cao, Con Cuông có 7 xã thuộc khu vực III và 20 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện hưởng chương trình 135; Tăng trưởng kinh tế 9 tháng so với cùng kỳ tăng 7,13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp Xây dựng và dịch vụ thương mại. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện còn chậm, hộ nghèo và hộ cận nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người còn thấp; nguồn thu ngân sách hạn chế; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, một số dự án đầu tư trên địa bàn chậm tiến độ do thiếu vốn...
Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng báo cáo tình hình KT-XH của huyện năm 2016.

Tại buổi làm việc, ý kiến của các Bộ, ban ngành, lãnh đạo tỉnh cho rằng, với lợi thế đất đai rộng, tiềm năng phong phú, tỷ lệ che phủ rừng cao, Con Cuông cần tập trung vào việc xóa đói, giảm nghèo bền vững; phát triển công nghiệp gắn với sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đề nghị với huyện Con Cuông một số nội dung cần làm trong thời gian tới: đẩy mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch; tận dụng quỹ đất và áp dụng các loại giống cây, con phù hợp, cho hiệu quả cao. Nhất là chú trọng phát triển các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn và phát triển văn hóa và chú trọng bảo vệ tài nguyên rừng.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng kiểm toán nhà nước phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh mong muốn Con Cuông cần tập trung cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới và bảo tồn các giá trị văn hóa, bản sắc và chú trọng phát triển du lịch. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Con Cuông cũng cần chủ động để đột phá và thay đổi, đồng thời mong muốn Trung ương tiếp tục có sự hỗ trợ để địa phương phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh mong muốn Con Cuông chú trọng phát triển du lịch

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng biểu dương huyện Con Cuông thời gian qua đã có hướng đi, cách làm đúng và quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Phó chủ tịch QH nhấn mạnh, thời gian tới, Con Cuông cần quan tâm hơn nữa tới phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục với công tác an ninh - quốc phòng; chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, củng cố hệ thống chính trị; cần chăm lo công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tiếp tục rà soát triển khai có hiệu quả các đề án, để vươn lên là huyện phát triển nhanh trong các huyện miền núi của cả nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo.

Tiếp đó Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã đến thăm, nói chuyện với bà con bản Chôm Lôm và làm việc với xã Lạng Khê.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đến thăm bản Chôm Lôm.

Tại đây đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã đánh giá cao vai trò của cấp ủy chính quyền xã trong việc nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tặng quà bản Chôm Lôm.

Tác giả bài viết: Trần Lịch – Trường Ca

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP