Trong nước

Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Tại kỳ họp thứ nhất khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Hải Dương, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ mới.

Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII Triệu Thế Hùng. Ảnh: Báo Hải Dương

Trong phiên làm việc sáng 29/6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI đều tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 100% số phiếu tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025, sinh năm 1971; quê quán huyện Thanh Trì, Hà Nội; trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa học; lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên và ông Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên đều tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt 100%.

Các đại biểu cũng đã bầu Trưởng Ban và Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh gồm 6 thành viên và bầu 19 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Tác giả: BT

Nguồn tin: Báo Chính phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP