Trong tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn chung vui cùng thầy và trò Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trong ngày khai giảng

Sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự lễ khai giảng năm học mới cùng với hơn 1.900 giáo viên, học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn dâng hoa, dâng hương, cùng giáo viên và học sinh nhà trường tưởng niệm trước tượng đài cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là ngôi trường lâu đời, giàu truyền thống bậc nhất của Nghệ An. Bước vào năm học mới 2020-2021 có ý nghĩa đặc biệt với giáo viên học sinh khi trường kỷ niệm 100 năm thành lập.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt, trong năm học vừa qua, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã hoàn thành xuất sắc giáo dục toàn diện theo yêu cầu đổi mới, hội nhập. Trường luôn nằm tốp đầu về chất lượng giáo dục toàn diện; có điểm tuyển sinh đầu vào lớp 10 cao nhất tỉnh. 65 em có điểm xét tuyển Đại học năm 2020 từ 27 điểm trở lên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đánh trống khai trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Những kết quả đạt được sẽ tiếp thêm động lực để giáo viên, học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thi đua phấn đấu, hứa hẹn thật nhiều thành công trong năm học 2020-2021, năm học có ý nghĩa quan trọng đối với ngành giáo dục. Vì vậy, tập thể giáo viên, học sinh nhà trường nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt ngay từ những ngày đầu tiên của năm học mới, xứng đáng với truyền thống 100 năm trường Quốc học Vinh - Huỳnh Thúc Kháng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn tặng quà cho học sinh nhà trường.

Đại diện Hội khuyến học tỉnh tặng quà cho học sinh đạt thành tích cao trong năm học vừa qua.

Tác giả: Thu Hiền - Hồng Phong

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP